06/10/2025 14:46 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Cấp cơ sở phải gần dân, nắm khó khăn, kiến nghị để kịp thời giải quyết

Sáng 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Thăng Trường.

chủ tịch Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cử tri xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại đây nhiều ý kiến cử tri liên quan đến các vấn đề đất đai, chính sách an sinh xã hội, quy hoạch, xây dựng, giao thông, bồi thường giải phóng mặt bằng..., được kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Cử tri ở xã Thăng Trường đề nghị Chính phủ, Quốc hội có giải pháp làm sao bình ổn giá vật tư nông nghiệp bởi thời gian qua giá tăng rất cao, ảnh hưởng lớn đến nông dân.

Bên cạnh đó có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi bởi hiện tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. Ngoài ra cần có cơ chế hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng tàu công suất lớn vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cử tri Nguyễn Công Nhân nêu rằng trước đây, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 32 về hỗ trợ kinh phí xây dựng chòi chống bão. Tuy nhiên nguồn hỗ trợ còn thấp và kết thúc vào năm 2025. Với đặc thù là xã ven biển, người dân mong muốn tiếp tục được hỗ trợ từ nghị quyết này.

Nhiều ý kiến bức xúc về vấn đề đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án cũng được cử tri bày tỏ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho rằng tại buổi này có nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, các lãnh đạo xã, sở, ngành liên quan cũng đã cơ bản giải đáp.

chủ tịch Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ông khi thực hiện chính quyền hai cấp, đặc biệt cấp cơ sở là cấp xã phải gần dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của dân, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Mong rằng trong thời gian tới lãnh đạo xã tiếp tục nắm thông tin từ các cử tri để có những hướng dẫn, giải thích, xử lý, đặc biệt là những tồn đọng kéo dài.

Ông cũng đề nghị sau này, những nội dung trước khi tiếp xúc cử tri, cấp xã, sở ngành phải nắm bắt, xử lý trước, chứ không đợi cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thì người dân mới có dịp để nói.

Theo ông, những ý kiến của cử tri sau buổi tiếp xúc hôm nay được ghi nhận đầy đủ, các sở, ngành tiếp tục giải thích bằng văn bản, trả lời. Có vấn đề gì trong trách nhiệm sở ngành, địa phương cần xử lý thì phải theo dõi, đánh giá.

Ông cũng mong rằng trong thời gian tới xã, các sở, ngành sẽ tiếp tục có những hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện để đảm bảo càng ngày kiến nghị càng bớt đi và cử tri, người dân có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, cơ sở hạ tầng được nhà nước đầu tư, quy hoạch đi vào bài bản, nề nếp.

"Làm thế nào đó vận hành của chính quyền địa phương và cấp thành phố càng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp", ông Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng: Cấp cơ sở phải gần dân, nắm khó khăn, kiến nghị để kịp thời giải quyết - Ảnh 4.Tân Chủ tịch UBND Đà Nẵng kiểm tra công trình trọng điểm trong ngày Chủ nhật

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã kiểm tra thực tế các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố ngay trong ngày Chủ nhật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất