23/03/2023 17:20 GMT+7

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi kể về con tàu Ý giúp đỡ Việt Nam năm 1973

NGHI VŨ
và 1 tác giả khác

Câu chuyện về con tàu Ý cập cảng Hải Phòng tặng nhân dân Việt Nam nhu yếu phẩm năm 1973 được ông Phan Văn Mãi kể tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ký kết quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ý.

Khoảng cách địa lý không còn là rào cản cho sự hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Ý - Ảnh: HỮU HẠNH

Khoảng cách địa lý không còn là rào cản cho sự hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Ý - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 23-3 tại TP.HCM đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ý. Buổi lễ có sự hiện diện của Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Endrico Padula; cùng nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành, và đại diện các cơ quan hợp tác giữa hai nước.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi ôn lại bối cảnh thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Lãnh đạo TP.HCM nhắc lại hình ảnh thân tình và hữu nghị của con tàu Ý cập cảng Hải Phòng gửi tặng thực phẩm và nhu yếu phẩm đến nhân dân Việt Nam trong thời gian đất nước đang chịu phong tỏa vào năm 1973.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi kể về con tàu Ý giúp đỡ Việt Nam năm 1973 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: HỮU HẠNH

Từ khi Việt Nam giành độc lập, Chính phủ Ý đã không ngừng hợp tác và hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam thông qua nhiều hoạt động. Ý luôn tích cực ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trên chính trường quốc tế.

Trong bài phát biểu, ông Phan Văn Mãi đề cập đến các thành tựu đạt được trong giao lưu thương mại giữa hai nước. Trong đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN và Ý là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong EU.  

Chủ tịch UBND cũng nhấn mạnh việc TP.HCM luôn tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ý và đạt được nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực. 

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 591 triệu USD. Ý có 64 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng số vốn 85 triệu USD. Có thể nói, đây là kết quả đáng khích lệ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. 

"Nền kinh tế Ý đang hướng đến ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của TP.HCM. Và tôi tin chắc rằng, mục tiêu đạt 10 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong tương lai sẽ không xa", ông Mãi nói. 

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi kể về con tàu Ý giúp đỡ Việt Nam năm 1973 - Ảnh 3.

Ông Endrico Padula, tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, tại buổi lễ - Ảnh: HỮU HẠNH

Phát biểu tại dịp lễ kỷ niệm, ông Endrico Padula, tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM, khẳng định những kết quả tốt đẹp của 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, sẽ được thể hiện thông qua các chuyến thăm cấp cao trong năm nay.

"Ngày nay, khoảng cách địa lý không còn quan trọng so với các thế hệ trước. Trở ngại chính cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và hiệu quả giữa Ý và Việt Nam đã được loại bỏ", tổng lãnh sự Ý nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn riêng với Tuổi Trẻ Online, ông Padula cũng đề cập đến sự phát triển không ngừng và đạt đến nhiều tầm cao mới trong quan hệ ngoại giao giữa Ý và Việt Nam, cả về phương diện chính trị lẫn kinh tế.

"Chúng ta có chung mục tiêu kinh tế và chính trị. Ý và Việt Nam đồng hành cùng nhau", ông Padula chia sẻ.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi kể về con tàu Ý giúp đỡ Việt Nam năm 1973 - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Mãi cùng ông Padula chụp hình cùng các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: HỮU HẠNH

Ý muốn bắt tay Việt Nam phát triển du lịch golfÝ muốn bắt tay Việt Nam phát triển du lịch golf

Trong sự kiện quảng bá Ryder Cup 2023 ngày 17-3 tại Hà Nội, Đại sứ Ý tại Việt Nam Antonio Alessandro bày tỏ mong muốn được cùng Việt Nam hợp tác phát triển du lịch golf.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên