
Ông Lê Văn Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG
Tại kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X diễn ra sáng 26-4, giải đáp các băn khoăn của cử tri, bà con nhân dân về việc các đô thị có đặc thù riêng như Hội An… nên chăng chỉ tổ chức thành một phường, ông Lê Văn Dũng cho biết lãnh đạo tỉnh nhận được rất nhiều ý kiến như vậy những ngày qua.
Theo ông Dũng, ban đầu đã có đề nghị tổ chức thành ba phường và một xã đối với thành phố Hội An. Tên gọi cụ thể các đơn vị hành chính mới gồm Hội An Đông, Hội An Tây, phường Hội An và xã đảo Tân Hiệp.
Tuy nhiên sau đó xuất hiện thêm những ý kiến quanh tên gọi các xã, phường. Có những ý kiến đề nghị đặt tên phường Thanh Hà, Thanh Châu, Hội An (ngoài xã đảo Tân Hiệp).
"Tôi và lãnh đạo tỉnh nhận được rất nhiều tin nhắn, thông tin. Có ý kiến nêu tại sao không để Hội An thành một phường thôi, một phường và một xã. Các ý kiến này cho rằng một số thành phố, địa phương khác cũng như vậy" - ông Dũng đề cập.
Theo chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện mô hình này ở nhiều tỉnh cũng không phải đã là thống nhất.
"Có nhiều tỉnh mô hình thành phố trung tâm thì cũng thành lập nhiều phường lắm. Rất hiếm nơi chỉ để lại một phường. Bởi vì theo chủ trương của Trung ương là xã, phường mới thì phải sát dân, gần dân, giải quyết cho được nguyện vọng chính đáng của người dân.
Như vậy nếu xã, phường mà to quá thì không gần dân được. Thứ hai nữa là không thành lập một xã, phường mà giữ mô hình của huyện cũ. Hiện nay chúng ta làm đúng theo chủ trương của Trung ương" - ông Lê Văn Dũng nói.

Đô thị cổ Hội An - Ảnh: B.D.
Trong nhiều ngày qua, nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch ở Hội An bày tỏ băn khoăn về việc sáp nhập các xã, phường mới ở Hội An sau sáp nhập.
Một số ý kiến cho rằng nên chăng "gom" các phường trong đất liền ở Hội An để tổ chức thành một phường. Xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) thì như phương án hiện tại.
"Hội An là một đô thị di sản, thu nhập chủ yếu từ du lịch. Khác với các nơi khác, Hội An là nơi xưa nay cho thấy không tách rời, mỗi khu vực đều có sự lệ thuộc lẫn nhau.
Do đó nếu tổ chức thành một phường thì rất thuận tiện cho công tác quản lý, thống nhất được các chủ trương và kế hoạch" - đại diện một doanh nghiệp du lịch ở Hội An nêu ý kiến.
Không chỉ trên Facebook, một số người có ảnh hưởng, các doanh nghiệp lớn ở Hội An cũng nhận được một file cung cấp thông tin toàn cảnh về Hội An.
Trong file này có nêu mong muốn được tổ chức các phường ở Hội An thành một phường Hội An duy nhất.
Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết thành phố không gửi các thông tin này. "Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết" - ông Sơn nói.
Hội An - nhỏ mà không nhỏ
Hội An là thương cảng cũ trong lịch sử. Với quần thể kiến trúc, không gian đặc biệt nằm hạ nguồn sông Thu Bồn và những giá trị riêng có, năm 1999 Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Từ một đô thị cổ nghèo nàn, đơn sơ, Hội An hóa mình thành một trung tâm du lịch nổi tiếng bậc nhất thế giới. Dù dân số chỉ khoảng 110 ngàn người, diện tích 60km² nhưng Hội An lại là trung tâm du lịch nổi tiếng của thế giới với bình quân 5 triệu lượt khách mỗi năm.
Năm 2008, thị xã Hội An trở thành thành phố Hội An. Từ đó đến nay bộ máy thành phố đã đồng hành cùng di sản và gặt hái thành công lớn, được UNESCO nhiều lần đánh giá cao về tính hiệu quả giữa quản lý và bảo tồn phát huy giá trị di sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận