26/05/2020 20:43 GMT+7

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc tăng cường vũ trang vì 'COVID-19 ảnh hưởng an ninh quốc gia'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc tăng cường cải thiện khả năng quân sự và sẵn sàng chiến đấu có vũ trang vì đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc tăng cường vũ trang vì COVID-19 ảnh hưởng an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên họp Quốc hội - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp với Quân đội Giải phóng nhân dân và lực lượng Cảnh sát Vũ trang nhân dân bên lề phiên họp Quốc hội thường niên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết thành tích của Trung Quốc trong việc chống dịch COVID-19 đã cho thấy thành công của cải cách quân sự.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng phòng thủ và vũ trang quốc gia trong năm 2020, đồng thời duy trì kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập yêu cầu lực lượng vũ trang Trung Quốc nên tìm tòi những cách huấn luyện mới trong bối cảnh "đại dịch đang ảnh hưởng đến an ninh quốc gia".

Quân đội Trung Quốc lần đầu lên tiếng về luật an ninh quốc gia ở Hong Kong Quân đội Trung Quốc lần đầu lên tiếng về luật an ninh quốc gia ở Hong Kong

TTO - Chỉ huy đơn vị đồn trú quân đội Trung Quốc tại Hong Kong, ước tính gồm khoảng 10.000 binh sĩ, lần đầu tiên lên tiếng về kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong, bày tỏ "kiên quyết" bảo vệ an ninh quốc gia.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên