12/09/2025 17:57 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội: 'Làm gì thì làm, không được bỏ sót Luật Đất đai sửa đổi'

Dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ làm việc khoảng 42 ngày để xem xét, quyết định 43 dự luật, nghị quyết, 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát.

Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 12-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bổ sung nhiều nội dung quan trọng

Báo cáo dự kiến chương trình, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết đến thời điểm hiện tại, dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự luật, nghị quyết, 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Cụ thể bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp 15 dự luật gồm Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật).

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử.

Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Bổ sung 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025, gồm Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Bổ sung 5 nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền gồm nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...

Bổ sung 2 nội dung khác, trong đó xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền...

Quốc hội - Ảnh 2.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng - Ảnh: GIA HÂN

Hai phương án bố trí thời gian kỳ họp thứ 10

Ông Lê Quang Tùng thông tin dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là khoảng 42 ngày, còn một số ngày thứ Bảy chưa bố trí Quốc hội làm việc.

Đồng thời báo cáo xin ý kiến 2 phương án bố trí thời gian. Trong đó phương án 1, tiến hành kỳ họp theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày.

Đợt 1 là 28 ngày (từ 20-10 đến 22-11). Đợt 2 là 14 ngày (từ 1-12 đến 18-12, dự phòng 19-12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc 12-12, dự phòng 13-12).

Việc này tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Dự kiến bố trí thảo luận tổ 0,25 ngày/dự án và thảo luận hội trường 0,5 ngày/dự án...

Bố trí 1 ngày đầu tháng 11 để Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến thời gian là 2 ngày (giảm 1 ngày so với dự kiến ban đầu).

Ông Tùng cho biết sẽ bố trí Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu kỳ họp.

Điều hành thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cuối năm 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông đề nghị họp liên tục, bố trí họp cả thứ Bảy để rút ngắn thời gian, vì kỳ cuối nhiệm kỳ khối lượng công việc rất nhiều...

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cho rằng nên họp liên tục và không nghỉ giữa kỳ. Đồng thời bố trí họp vào thứ Bảy vì sau đó còn rất nhiều công việc cần tập trung.

Phó thủ tướng Lê Thành Long nêu quan điểm nên tổ chức kỳ họp liên tục vì công việc rất nhiều.

Song một số ý kiến đề nghị tổ chức kỳ họp thành 2 đợt và có thể nghỉ giữa 2 đợt không nhiều, nhưng có để đảm bảo cho các cơ quan có thời gian tiếp thu.

Phó thủ tướng: Sửa Luật Đất đai 'khó quá', còn nhiều ý kiến khác nhau

Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ dự kiến trình 113 hồ sơ tài liệu tại kỳ họp. Trong đó có 47 dự luật, nghị quyết. Hiện Chính phủ đang làm việc liên tục ngày đêm để chuẩn bị nội dung trình.

Theo ông, trong số các dự luật trình, có hai luật hết sức quan trọng là dự Luật Đất đai và Luật Quy hoạch sửa đổi.

Với dự Luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đã thảo luận nhưng "khó quá", còn nhiều ý kiến khác nhau. Do vậy tinh thần Thủ tướng sẽ chỉ đạo về việc có một phiên họp trao đổi lại trong Chính phủ. Nếu có vấn đề gì sẽ báo cáo Bộ Chính trị, các cơ quan, Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần đảm bảo về chất lượng, thời gian gửi các văn bản luật, nghị quyết.

Từ nay đến kỳ họp chỉ còn 38 ngày, Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các bộ ngành, các cơ quan của Quốc hội vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương.

"Làm gì thì làm, không được bỏ sót Luật Đất đai (sửa đổi) vì Bộ Chính trị, Trung ương đã cho ý kiến thì chúng ta làm, tháo gỡ...", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông, với dự Luật Đất đai, Luật Quy hoạch sửa đổi, nếu không thông qua tại kỳ 10 sẽ rất khó khăn cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông tin mới về dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội cuối cùng khóa XV - Ảnh 4.'Dứt khoát phải thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật Quy hoạch sửa đổi tại kỳ họp thứ 10'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu dứt khoát phải thông qua bằng được Luật Đất đai sửa đổi, Luật Quy hoạch sửa đổi tại kỳ họp thứ 10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất