04/12/2022 13:59 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc

VIỄN SỰ (Từ Seoul, Hàn Quốc)
VIỄN SỰ (Từ Seoul, Hàn Quốc)

TTO - 15h15 chiều nay (13h15, giờ Việt Nam), chuyên cơ VN2 chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh ở sân bay quân sự thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một em thiếu nhi Hàn Quốc tặng hoa cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: VIỄN SỰ

Đón Chủ tịch nước và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju; Cục trưởng Cục Lễ tân - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Hyeon; Cục trưởng Cục ASEAN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Hye.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ đại sứ quán và đông đảo bà con, đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Ngay sau khi rời sân bay quân sự Seoul, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao sẽ bắt đầu lịch trình với nhiều cuộc làm việc, tiếp kiến, gặp gỡ quan trọng.

Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ diễn ra tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vào chiều mai (5-12). Sau đó, nguyên thủ hai quốc gia sẽ có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện, gặp gỡ báo chí.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước cũng sẽ gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.

Trước đó, vào chiều nay, Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc; tiếp đại diện dòng họ Lý tại Hàn Quốc; Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và tiếp nhóm người có uy tín tại Hàn Quốc.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ tiếp nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như CJ, Lotte, LG, Samsung, Daewoo E&C, Hyundai Motor... và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một trong những lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng và điện đàm với ông Yoon trong thời gian ông vẫn còn chờ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 3-2022.

Sau khi Tổng thống Yoon lên nắm quyền vào tháng vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Yoon vào tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với người đồng cấp Han Duck Soo vào tháng 7, và Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin thăm Việt Nam vào tháng 10.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc - Ảnh 3.

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự ở thủ đô Seoul lúc 15h15 (13h15 giờ Việt Nam) ngày 4-12 - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc - Ảnh 4.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đón Chủ tịch nước tại chân cầu thang chuyên cơ - Ảnh: VIỄN SỰ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi kiều bào ra sân bay đón đoàn - Ảnh: VIỄN SỰ

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Hàn Quốc có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan;

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh. Cùng đi còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãnh đạo một số địa phương có quan hệ hợp tác với Hàn Quốc gồm Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Long An cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tham gia đoàn trong chuyến thăm.

Sáng nay 4-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Hàn Quốc Sáng nay 4-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Hàn Quốc

TTO - Sáng nay 4-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

VIỄN SỰ (Từ Seoul, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên