
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: PHẠM HIỆP
Ngày 20-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra hiện trạng nghĩa trang Vĩnh Hằng (xã Vật Lại) và nghe báo cáo tổng thể về quy hoạch, đầu tư quản lý nghĩa trang Vĩnh Hằng, Yên Kỳ (giai đoạn 1) và các nghĩa trang tại thủ đô.
Sớm hoàn thành dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hà Nội cho biết với quy mô dân số hiện nay khoảng 10 triệu người và tiếp tục gia tăng trong tương lai, nhu cầu an táng hằng năm của thủ đô rất lớn. Vì vậy nếu không quy hoạch bài bản, khoa học sẽ dẫn tới nguy cơ lãng phí quỹ đất, gây áp lực lên môi trường và ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.
"TP cần xây dựng mô hình an táng phù hợp, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về nơi an nghỉ cuối cùng theo đúng quy chuẩn", ông Thắng nói.
Theo người đứng đầu UBND TP Hà Nội, việc chăm lo hậu sự cho người dân không chỉ là vấn đề nhân văn mà còn là một phần quan trọng trong quản lý đô thị.
TP sẽ định hướng hạn chế phát triển các nghĩa trang sử dụng diện tích lớn, đặc biệt các mô hình mang tính thương mại quy mô lớn. Đồng thời, ưu tiên cải tạo, chỉnh trang, mở rộng hợp lý các nghĩa trang hiện có theo hướng đồng bộ, văn minh, tiết kiệm đất.
Vì thế, ông yêu cầu các địa phương cần siết chặt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy chuẩn xây dựng nghĩa trang, tránh tình trạng chôn cất tự phát, phân tán, gây khó khăn cho quy hoạch và giải phóng mặt bằng về lâu dài.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: PHẠM HIỆP
Đối với dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1, ông Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng lộ trình đã đề ra; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
"Các đơn vị liên quan cần tập trung hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra, sớm đưa dự án vào phục vụ nhu cầu an táng, di dời mồ mả của người dân và đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trọng điểm của TP", chủ tịch Hà Nội yêu cầu.
Tổng hợp số liệu mồ mả bị ảnh hưởng, thuộc diện phải di dơi để làm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các xã, phường tiếp tục rà soát, thống kê nhu cầu mộ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của TP. Tham mưu, báo cáo kịp thời khi phát sinh nhu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của quỹ đất nghĩa trang.
Trước mắt, các địa phương phải khẩn trương tổng hợp số liệu theo văn bản của Sở Nội vụ gửi Chủ tịch UBND 16 xã, phường thuộc phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm cung cấp thông tin về các nghĩa trang trên địa bàn quản lý bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận