25/11/2025 11:43 GMT+7

Chủ quan với vết thương heo cắn, cậu bé 14 tuổi suýt mất mạng vì vi khuẩn 'ăn xương'

Bị heo cắn, cậu bé 14 tuổi ở Sơn La chủ quan tự xử lý vết thương, dẫn tới nhiễm tụ cầu vàng gây viêm xương, áp xe cơ, viêm phổi.

heo cắn - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 25-11, bệnh nhân L.V.H. (14 tuổi, dân tộc Thái, ở Sơn La) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và không đi lại được sau khi bị heo cắn.

Theo lời kể của gia đình, khi phụ giúp ông bà chăm đàn heo của gia đình, H. bị heo cắn vào vùng đầu gối chân phải. Tuy nhiên H. chủ quan, vết thương không được làm sạch, gia đình cũng không đưa H. đến cơ sở y tế thăm khám.

Bảy ngày sau, H. bắt đầu sốt cao liên tục, vị trí vết cắn sưng nóng đỏ và bị hạn chế vận động, lúc này H. mới được đưa đến bệnh viện huyện. Tại bệnh viện huyện, tình trạng H. tiếp tục chuyển nặng và được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy H. bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, đường vào là vị trí bị heo cắn; kèm tổn thương hai xương đùi, viêm xương đùi phải, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng.

Sau 20 ngày điều trị, H. giảm sốt nhưng vẫn đau nhiều khớp háng hai bên, không đi lại được nên tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, H. được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng có viêm xương tủy - áp xe cơ - viêm phổi màng phổi. Sau 11 ngày điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu và phục hồi chức năng, H. đã giảm sốt, hết tràn dịch màng phổi và có thể đi lại.

Bác sĩ Bùi Hiền, khoa nhi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết nếu tiếp tục đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, khoảng 6 - 8 tuần bệnh nhi có thể xuất viện.

Theo bác sĩ Hiền, vi khuẩn tụ cầu vàng (tên khoa học là Staphylococcus aureus) là vi khuẩn có độc lực cao, khả năng kháng nhiều loại kháng sinh, nếu người bệnh không được chẩn đoán và điều trị đúng dễ gây các biến chứng nặng nề, có thể dẫn đến tử vong.

Vi khuẩn Staphylococcus aureus bình thường cư trú trên da và niêm mạc; khi gặp điều kiện thuận lợi như vết thương hở, vệ sinh kém hoặc sức đề kháng yếu, chúng có thể xâm nhập vào cơ thể gây nhiễm khuẩn khu trú như viêm mô bào, áp xe cơ, nặng hơn thâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn huyết và tổn thương đa cơ quan…

Với những trường hợp đã được chẩn đoán nhiễm tụ cầu vàng, cần tuyệt đối tuân thủ điều trị, dùng đúng loại và đủ liều kháng sinh theo chỉ định để tránh nguy cơ kháng thuốc và biến chứng nặng.

Để phòng tránh nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, người dân cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi có vết thương xây xước hay bị động vật cắn, cần được làm sạch ngay, sát khuẩn, che phủ bằng băng/gạc vô khuẩn và thăm khám sớm nếu xuất hiện dấu hiệu sưng nóng đỏ, chảy mủ hoặc sốt.

"Việc chủ quan tự xử trí tại nhà có thể khiến nhiễm trùng lan rộng, dẫn tới biến chứng nguy hiểm, điều trị kéo dài, tốn kém", bác sĩ Hiền nhấn mạnh.

Bị heo nhà nuôi cắn, thiếu niên viêm xương đùi, không đi lại được - Ảnh 2.Cứu người đàn ông bị heo cắn mất một bên tinh hoàn

Trong lúc vào chuồng cho heo nái ăn và đỡ đẻ, cụ ông 70 tuổi bị heo cắn mất gần như toàn bộ da dương vật và mất tinh hoàn phải. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đảm bảo an toàn lao động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất