
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ tại buổi làm việc - Ảnh: HẢI PHÒNG
Tập trung trang bị năng lực tự bảo vệ cho trẻ em
Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, cùng với tiến trình chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một phần tất yếu trong học tập, sinh hoạt hằng ngày của trẻ em, học sinh trên địa bàn.
Bên cạnh mặt tích cực, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp chuyển từ tiếp xúc thụ động sang tương tác trực tiếp với đối tượng xấu thông qua các thủ đoạn tinh vi như lừa đảo tài chính, quấy rối và đặc biệt là hành vi "bắt cóc online".
Ông Hùng dẫn chứng chỉ tính riêng trong năm 2025, Công an thành phố Hải Phòng đã kịp thời xử lý 4 vụ việc “bắt cóc online” đối với trẻ em và người dưới 18 tuổi.
Do vậy, thành phố xác định không tiếp cận quản lý theo hướng cấm đoán đơn thuần mà tập trung trang bị năng lực tự bảo vệ cho trẻ.
"Thành phố đã bố trí ngân sách lồng ghép khoảng 2,1 tỉ đồng triển khai các chiến dịch truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường số.
Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo ghi nhận hiệu quả từ phong trào “Bình dân học vụ số” cho học sinh, lực lượng công an phối hợp tổ chức 28 buổi tuyên truyền chiến dịch "Không một mình" cho 25.780 học sinh tại 26 trường học.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành lập 967 nhóm cha mẹ nuôi dạy con khoa học, hướng dẫn phụ huynh cài đặt bộ lọc, giám sát công nghệ..." - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nói.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn có những rào cản pháp lý khách quan ảnh hưởng đến công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Trong đó cơ chế ngăn chặn thông tin độc hại trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok... vẫn phụ thuộc vào bộ ngành Trung ương, trong khi cơ chế kiểm soát độ tuổi người dùng của các nhà cung cấp dịch vụ còn lỏng lẻo.
Ngoài ra, nguồn nhân lực chuyên sâu phục vụ công tác giám sát tại cấp cơ sở hiện còn mỏng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HẢI PHÒNG
Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiến nghị Quốc hội rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng chế tài xử phạt và ràng buộc trách nhiệm chủ động mạnh mẽ hơn đối với các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số.
Đồng thời, Trung ương cần thiết lập cơ chế xử lý khẩn cấp liên ngành, ngăn chặn nội dung lệch chuẩn ngay từ nguồn phát và ưu tiên phân bổ nguồn lực kỹ thuật chuyên sâu cho địa phương.
Bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của người lao động
Cũng tại buổi làm việc, UBND thành phố Hải Phòng đã báo cáo về chính sách, pháp luật đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo đó, Hải Phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, do vậy đã ban hành hệ thống văn bản đồng bộ nhằm triển khai hiệu quả dòng vốn hỗ trợ.
Thành phố cũng áp dụng nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ chi phí học nghề, học tiếng, thủ tục hành chính và cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo cơ hội cho lao động diện nghèo, cận nghèo bứt phá cải thiện đời sống.
Nhờ đó, số lượng lao động Hải Phòng đi làm việc ở nước ngoài tăng đều qua các năm, mở rộng sang các thị trường chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và châu Âu.
Song song với đó, công tác quản lý, thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn được siết chặt nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, trưởng đoàn khảo sát của Quốc hội, đánh giá cao sự chủ động và các kết quả toàn diện của Hải Phòng.
Đồng thời ghi nhận đầy đủ các kiến nghị thực tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, hoàn thiện thể chế pháp luật trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận