15/08/2025 14:51 GMT+7

Chủ đầu tư kêu cứu vì người dân 'xé rào' qua cầu Đại Ngãi 2

Trước tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn, leo trèo, lắp ván lên cầu, tụ tập buôn bán hàng rong, buộc chủ đầu tư dự án cầu Đại Ngãi 2 phải kêu cứu địa phương để hỗ trợ đảm bảo an toàn.

CẦU ĐẠI NGÃI 2 - Ảnh 1.

Nhiều người dân tụ tập trên cầu Đại Ngãi 2 để hóng mát, chụp ảnh, mua bán... Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 15-8, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Ban quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng, chủ đầu tư Dự án cầu Đại Ngãi 2 đã có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, vận động nguời dân không tự ý vào công trường cầu Đại Ngãi 2 trên quốc lộ 60.

Ban quản lý Dự án 85 cho biết, hiện phần cầu chính cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành thi công, nối thông phía bờ thuộc xã Đại Ngãi với xã An Thạnh, TP Cần Thơ.

Tuy nhiên phần đường 2 đầu cầu đang trong thời gian gia tải chờ lún, phải chờ hết lún để thi công móng mặt đường và công trình phụ.

Phạm vi công trình được bố trí đầy đủ hệ thống để cảnh báo nguy hiểm và không cho phép các cá nhân không phận sự vào công trường đang thi công.

Nhưng tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn đi vào cầu Đại Ngãi 2 đã xảy ra. Nhiều người còn bán hàng rong trên cầu. Thậm chí, một số người dân còn bắt ván tạo dốc ở vị trí dải phân cách cứng để cho xe máy, xe dạp đi qua cầu. Không chỉ vậy, nhiều người còn leo trèo và đứng lên lan can thép để tạo dáng chụp, rất nguy hiểm.

Dù các bộ an toàn của nhà thầu đã thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con nhưng số lượng người dân lên cầu quá đông, không thể ngăn cản, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự trong khu vực công trường, Ban quản lý Dự án 85 đề nghị UBND 2 xã Đại Ngãi và An Thạnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không tự ý đi lên cầu.

Trước đó, ngày 1-8 đơn vị thi công đã cho xe từ 16 chỗ ngổi trở xuống qua cầu Đại Ngãi 2, nhưng chỉ sau 3 ngày, buộc phải "cấm cửa".

Ông Huỳnh Thanh An - chủ tịch xã An Thạnh - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp để ngăn chặn, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý đi vào khu vực thi công cầu Đại Ngãi 2.

Một người dân ở xã An Thạnh, TP Cần Thơ cho biết từ trăm năm nay, vùng đất Cù Lao Dung (một phẩn xã An Thạnh) bây giờ ngăn cách với đất liền. Việc cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành, nối đôi bờ nên người dân vùng cù lao rất vui. Nhiều người tò mò muốn xem cây cầu này hoành tráng cỡ nào nên háo hức ra xem.

"Đứng trên cầu nhìn ra sông Hậu, cảm giác rất vui và hạnh phúc. Nhưng việc tụ tập trên cầu là không nên, rất mất an toàn", người này nói.

Dự án cầu Đại Ngãi 2 có tổng chiều dài tuyến hơn 15km. Tổng kinh phí gần 8.000 tỉ đồng. Điểm đầu giao với quốc lộ 54, thuộc xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (trước đây là xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ (trước đây là xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Dự án gồm 2 công trình cầu chính là cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, sau khi hoàn thành sẽ giúp thông toàn tuyến Quốc lộ 60, giúp các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long rút ngắn khoảng cách với TP.HCM khoảng 80km.

Chủ đầu tư kêu cứu vì người dân 'xé rào' qua cầu Đại Ngãi 2 - Ảnh 2.Cầu Đại Ngãi 2 thông xe kỹ thuật, người dân được đi qua cầu trong trường hợp nào?

Cầu Đại Ngãi 2, nối huyện Cù Lao Dung với đất liền (tỉnh Sóc Trăng) đã thông xe kỹ thuật, một số loại xe sẽ được ưu tiên qua cầu này trong thời gian hoàn thiện dự án (dự kiến tháng 12-2025).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên