21/01/2018 13:59 GMT+7

'Chú chó tắc' kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Còn chưa đến một tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn ở huyện Chợ Lách, Bến Tre, tất bật chuẩn bị các loại hoa, cây kiểng… cho Tết Mậu Tuất.

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 1.

Nhiều nhà vườn cho biết năm nay thời tiết lạnh thuận lợi cho cúc mâm xôi ra hoa đều và đẹp, có giá tại vườn từ 80.000-100.000 đồng/cặp - Ảnh: HỮU KHOA

Bên cạnh các loại hoa, kiểng truyền thống, năm nay các nhà vườn chuẩn bị các "chú chó tắc" linh vật của năm.

Ông Lê Văn Trí (ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách), một nhà vườn chuyên tạo hình chó tắc, cho biết: "Năm con nào thì tạo hình con ấy, mỗi năm tôi làm một con vật khác nhau. Mặt hàng này bán rất chạy".

Ông Trí cho biết hàng năm cứ vào đầu tháng 3 Âm lịch là ông bắt chọn cây tắc khỏe nhất, sau đó bầu cho ra rễ rồi cắt nhánh (khoảng tháng 5, 6) rồi cho vào chậu nhỏ. 

Tiếp theo là nuôi dưỡng cho ra trái, đến đầu tháng 10 là bầu, tạo hình chó. Mỗi chú chó tắc làm từ 5 - 7 ngày mới xong, gồm có chó đứng và chó ngồi. 

"Một cặp tắc hình chó giá khoảng 2 triệu đến 10 triệu đồng. Cả năm chăm sóc, nhưng đến khâu tạo hình là vất vả nhất. Mỗi người mỗi ý, ai làm kiểu ấy. Tôi thường làm chó ta, một số người làm chó tây".

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 2.

Nông dân tất bật vận chuyển cúc mâm xôi vào nhà khi có mưa lớn - Ảnh: HỮU KHOA

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 3.

Chó tắc và rồng tắc có giá từ 2-10 triệu đồng/cặp - Ảnh: HỮU KHOA

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 4.

Bạn trẻ đón tết sớm với vườn cúc mâm xôi - Ảnh: HỮU KHOA

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Thúy Vân cho biết: “Trong nhiều loại hoa, trồng cúc là vất vả nhất, vừa mất công bắt sâu vào ban đêm, phải canh tỉa cành sao cho hoa nở đúng dịp tết” - Ảnh: HỮU KHOA

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 6.

Những “chú chó tắc” sẵn sàng đưa ra bán tết - Ảnh: HỮU KHOA

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 7.

“Đàn chó tắc” được chăm sóc trước khi đưa lên TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Chú chó tắc kiểng Chợ Lách chào Xuân Mậu Tuất - Ảnh 8.

Ông Lê Văn Trí (huyện Chợ Lách, Bến Tre) cho biết để tạo hình một con chó từ những cây tắc phải mất 5 - 7 ngày - Ảnh: HỮU KHOA

HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên