01/01/2018 09:38 GMT+7

TP.HCM: Có 128 điểm chợ hoa Tết

Nguồn: Trang Điện tử Đảng bộ TP.HCM
Nguồn: Trang Điện tử Đảng bộ TP.HCM

TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, có 128 điểm chợ hoa sẽ diễn ra đồng loạt từ ngày 23 tháng Chạp đến 12 giờ ngày 30 Tết.

TP.HCM: Có 128 điểm chợ hoa Tết - Ảnh 1.

Nhà vườn chuyển các chậu hoa đến bán tại chợ hoa Tết Đinh Dậu 2017 tại Công viên 23 Tháng 9 (Quận 1, TPHCM)

Trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn được trưng bày

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, Hội hoa xuân năm nay tổ chức từ ngày 10-2 đến 21-2-2018 (tức ngày 25 đến mùng 6 Tết) tại công viên Tao Đàn (quận 1), được chia 3 làm khu vực.

Khu trưng bày triển lãm hoa - cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật... của các tỉnh, thành, các địa phương, các hội, câu lạc bộ trong nước và nước ngoài.

Khu phục vụ lễ hội: gồm có các hoạt động sân khấu nghệ thuật, trò chơi thiếu nhi, khéo tay ngày tết, triển lãm tranh, thư pháp, trưng bày hình ảnh về những thành tựu của TP.HCM, khu ẩm thực và các khu phụ trợ…

Khu giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và quà lưu niệm cho du khách (khoảng 40 gian hàng).

Dự kiến, Hội hoa xuân năm nay trưng bày trên 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn: hoa sứ; hoa ôn đới – kiểng lá – cây quý hiếm; cây khô – đá cảnh; kiểng cổ - bonsai; non bộ - tiểu cảnh; hoa lan; hoa mai; cá kiểng; chim cảnh…

Ngoài tổ chức trưng bày triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá, kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh, Hội hoa xuân 2018 còn tổ chức trưng bày cắm hoa nghệ thuật; biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền, cácloại hình nghệ thuật sânkhấu dân gian (múa rối, đờn ca tài tử…); các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các sân chơi vẽ tranh, triển lãm tranh, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hoá ẩm thực; chương trình ca nhạc tạp kỹ theo chủ đề hàng ngày.

Không tổ chức chợ hoa Tết tại lề đường, vỉa hè

Năm nay, chợ hoa xuân cấp TP sẽ có 3 địa điểm gồm: Công viên 23 Tháng 9 (có khoảng 663 lô tập trung mua bán các loại cây, hoa kiểng cao cấp), công viên Gia Định (có khoảng 666 lô), công viên Lê Văn Tám (253 lô).

Cấp quận huyện có 125 điểm chợ hoa xuân, trong đó nhiều nhất là quận 7 với 17 vị trí, quận 11 có 13 vị trí, Thủ Đức 13 vị trí, huyện Bình Chánh 11 vị trí.

Ngoài ra, UBND TP cho phép Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa tết 2018 tại khu Hồ Bán Nguyệt, thời gian từ 8-2 đến 14-2-2018. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV tổ chức chợ hoa tết tại chợ đầu mối Bình Điền (quy mô 215 lô).

UBND TP.HCM yêu cầu các vị trí tổ chức chợ hoa Tết trên địa bàn TP phải đảm bảo không nằm gần các khu vực dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, không nằm gần các khu vực hành chính, sự nghiệp (bệnh viện, công sở); không tổ chức chợ hoa Tết tại lề đường, vỉa hè, dải phân cách gây ùn tắc giao thông, mất vệ sinh... Phải có phương án thu gom rác thải, không để tình trạng mất vệ sinh, ứ đọng rác, đặc biệt không xả rác xuống sông, rạch gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, từ ngày 7-2 đến 15-2-2018, TP sẽ cho phép việc vận chuyển, buôn bán hoa kiểng được kết hợp một số mặt hàng dưa hấu, quả trang trí tết tại các cảng, bến thủy nội địa dọc các tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quận 7, quận 8. Ngoài thời gian nêu trên, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Nguồn: Trang Điện tử Đảng bộ TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên