01/07/2024 12:04 GMT+7

'Chốt' tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%

Từ ngày 1-7, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 15%, cao nhất từ trước đến nay, tác động đến hơn 3,3 triệu người.

Nhiều người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7 - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7 - Ảnh: HÀ QUÂN

Nghị định của Chính phủ vừa ban hành cho biết tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dựa trên mức hưởng của tháng 6-2024.

Tăng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Đặc biệt, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng trước 1-1-1995, sau khi tăng 15% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Tương tự, người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Đây sẽ là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Phạm vi áp dụng tới hơn 3,3 triệu người, bao gồm người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.

'Chốt' tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%- Ảnh 2.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã điều chỉnh lương hưu 23 lần. Theo đó, lương hưu tăng từ 21-26 lần so với lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Bên cạnh đó, lương hưu không giữ nguyên, mà định kỳ tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngoài lương hưu hằng tháng, người hưởng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mức hưởng từ quỹ bảo hiểm y tế lên tới 95%.

Các nhóm được tăng lương, trợ cấp cụ thể

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn quy định tại các nghị định của Chính phủ gồm nghị định số 33-2023, 34-2019, 92-2009, 121-2003, 09-1998.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 91-2000 của Thủ tướng, quyết định số 613-2010.

Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 206-1979 của Hội đồng Chính phủ.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 130-1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và quyết định số 111-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 142-2008 của Thủ tướng và quyết định số 38-2010 của Thủ tướng.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 53-2010 của Thủ tướng.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 62-2011 của Thủ tướng.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-1-1995.

Các đối tượng nêu trên hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995, sau khi điều chỉnh mà lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/tháng.

'Chốt' tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 15%- Ảnh 3.

Chính thức đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có lương hưu, 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu tríChính thức đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có lương hưu, 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Luật Bảo hiểm xã hội mới vừa được Quốc hội thông qua quy định hàng loạt điểm mới, trong đó có giảm thời gian đóng bảo hiểm hưởng lương hưu xuống 15 năm, tăng tỉ lệ hưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên