![]() |
| Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII - Ảnh: Việt Dũng |
Nêu câu chuyện hiệu quả trong phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Sản, cử tri phường Quán Thánh, bày tỏ: Trong xã hội hiện nay còn rất nhiều điểm yếu khiến nhân dân lo lắng.
Chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả còn thấp, tình hình thực thi pháp luật còn nhiều chuyện phải bàn nên lòng dân còn nhiều tâm tư.
Bớt lãng phí, dành giúp người nghèo
Ông Nguyễn Phú Nho, phường Vĩnh Phúc, cho rằng cử tri rất đau xót trước tình trạng tham nhũng, lãng phí.
“Đau xót lắm chứ, trong lúc nhân dân ta còn khổ, trong lúc chúng đang phải đi vay mượn để đầu tư thì thực trạng lãng phí từ làm đường đội vốn lên, làm trường, làm chợ, mua sắm ôtô, kể cả hội nghị, mừng công, đón huân chương... biết bao là hoa, biết bao nhiêu là khoản chi lãng phí. Sao cán bộ, lãnh đạo không nghĩ hãy bớt chi đi và dành cho người nghèo thì đỡ hơn không?” - ông Nho nói.
Theo ông Nho, bản chất của tham nhũng, lãng phí đều có lợi ích nhóm. Vấn đề hiệu quả phòng chống chưa cao là do cơ chế chưa phù hợp.
“Trong lãng phí toàn thấy nói chúng ta, ít thấy chỗ nào nhận nên gần như không có ai nhận trách nhiệm. Tôi đề nghị Quốc hội xác định đúng mức độ tham nhũng, lãng phí và phải quy rõ trách nhiệm cho người đứng đầu, người phê duyệt những dự án, những khoản chi gây lãng phí” - ông Nho đề nghị.
Đề cập vấn đề cán bộ và quản lý cán bộ, ông Đặng Tài Tính, phường Cống Vị, nói: “Có thực tế tỉnh vừa đại hội hay họp HĐND để bầu ra lãnh đạo chưa được bao lâu lại được điều lên trung ương và trung ương lại điều người khác về. Cán bộ từ trung ương về địa phương theo hình thức luân chuyển để có “thực tế”, nhưng chưa ấm chỗ đã rút về trung ương thì không thể nắm được tình hình ở cơ sở...” - ông Tính nói.
Kiên quyết chống tham nhũng
Phúc đáp ý kiến của cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đúng là kỳ nào tiếp xúc cử tri cũng nêu.
“Tôi nhiều lần nói chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết chống cho được lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng trong nội bộ. Nếu không, không chỉ sợ mất lòng tin của dân là mất tất cả mà vấn đề này còn làm hại ngay cho nền kinh tế của chúng ta, làm hại ngay cho chính trị của chúng ta” - Tổng bí thư nói.
Trước ý kiến cử tri nêu hiệu quả chống tham nhũng chưa cao, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Dân không đồng tình, Đảng không đồng tình, lãnh đạo Đảng cũng nhiều lần nói không ai bật đèn xanh dung túng cho hành động tham nhũng, lãng phí, chỉ có điều nó quá phức tạp và quá khó.
"Có những cái chúng ta muốn mà chưa làm được, vì vậy phải quyết tâm làm và phải làm kiên trì bằng cơ chế, bằng luật pháp... Chưa kể có lần tôi đã nói đây còn là vấn đề lợi ích, cấu kết với nhau, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm. Ông mất chân giò bà thò chai rượu, quan hệ lằng nhằng với nhau là ở chỗ đó. Nhưng quan điểm đúng như các bác nói, phải xử lý nghiêm” - Tổng bí thư chia sẻ.
Đề cập công tác cán bộ, Tổng bí thư khẳng định việc đào tạo, bố trí cán bộ đang thực hiện theo lời Bác Hồ dạy, đây là vấn đề gốc của mọi vấn đề, công việc gốc của Đảng.
“Việc luân chuyển xuống địa phương, đưa cán bộ đi các nơi là vừa chống cục bộ, chống địa phương chủ nghĩa và để đào tạo cán bộ về lãnh đạo toàn diện. Việc luân chuyển phải theo quy định, tối thiểu ba năm. Không phải cứ xuống được thời gian ngắn đã thấy rút lên, vậy là “chuồn chuồn đạp nước” cốt lấy cái mác có đi thực tế rồi về thì không hẳn”... - Tổng bí thư cho hay.
|
Trả lời câu hỏi của cử tri về chiến lược phát triển kinh tế biển, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương phát triển kinh tế biển kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới, chủ quyền quốc gia là vấn đề chiến lược, là vấn đề lớn. “Trong giải quyết căng thẳng trên biển Đông chúng ta đã giành được thắng lợi. Chúng ta có cơ sở để đấu tranh, về mặt luật pháp, về mặt thực lực, kết hợp nhiều biện pháp và chúng ta cũng đã đạt kết quả Trung Quốc rút giàn khoan, trở lại tình hình tạm thời hòa dịu” - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Tổng bí thư cũng khẳng định sau những căng thẳng trên biển Đông, cần phải tranh thủ môi trường hòa bình để xây dựng phát triển kinh tế, phát triển đất nước, bảo vệ đất nước. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận