Do vậy cần dự thảo lần này bổ sung quy định theo hai phương án: phương án thứ nhất chỉ quy định theo nguyên tắc chung, phương án thứ hai quy định cụ thể các giao dịch về bất động sản có giá trị từ 2 tỉ đồng trở lên hoặc giao dịch bất động sản đáng ngờ dưới 2 tỉ đồng phải được thông báo tới cơ quan có thẩm quyền về phòng chống rửa tiền xem xét để xử theo quy định pháp luật nếu phát hiện có rửa tiền.
Còn ông Nguyễn Trần Nam, thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng thời gian qua nhiều chủ đầu tư dự án huy động tiền ứng trước của khách hàng nhưng sử dụng sai mục đích, đầu tư dàn trải vào các dự án khác dẫn đến chậm triển khai, dừng triển khai, bỏ chạy, vi phạm hợp đồng, giao nhà chậm cho khách hàng, khách hàng phải chịu thiệt thòi...
“Vì vậy để khắc phục tình trạng trên, dự thảo kiểm soát vốn huy động từ tiền ứng trước của khách hàng nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và bảo vệ quyền lợi của khách hàng ứng tiền trước dự án theo hai phương án là ký quỹ hoặc mua bảo hiểm” - ông Nam nói.
___________
Tin bài liên quan:
Khách hàng thắng kiện chủ đầu tư chậm giao nhàMua nhà trên giấy: Khách hàng cầm dao đằng lưỡi“Phát điên” vì chờ giao nhàSẽ còn ra tòa vì chậm giao nhàChậm giao căn hộ: Quốc Cường Gia Lai phải bồi thường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận