Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Chống gậy tìm mua hoa đào chơi tết
TTO - Với giá bán trên dưới 1 triệu đồng/cây, hoa đào đang khá hút khách Sài Gòn. Đặc biệt, người Sài Gòn gốc miền Bắc hứng thú với loại hoa này, thậm chí không ít khách hàng râu tóc bạc phơ ra công viên tìm mua.

Một cụ bà chống gậy, nhờ người dìu ra công viên Gia Định để tìm hoa đào chơi tết. Ảnh: NGUYỄN TRÍ
Hoa đào từ miền Bắc vào TP.HCM khoảng 3-4 ngày nay, hiện hầu hết các điểm hoa đào đã hút nhiều khách tìm mua. Không khí "săn" hoa đào chơi tết tại các điểm chưng bán số lượng lớn như công viên 23-9 (Q.1), Gia Định (Q.Gò Vấp) hiện nhộn nhịp, giá bán giảm nhẹ.
Phần lớn các loại hoa đào có mức giá bình dân - trên dưới 1 triệu đồng/cây được khách mua về chưng cho gia đình. Đây cũng là "size" chủ yếu được người bán năm nay đưa vào TP.HCM. Ngoài ra có số ít cây gốc lớn giá từ vài triệu đồng, đến cả chục triệu đồng trở lên.
Theo anh Lê Văn Phố (quê Hải Dương) - người bán hoa đào tại công viên 23-9, hiện khoảng 30-35% số lượng đào anh mang vào TP.HCM đã được bán. Trong đó, khoảng 95% khách hàng của anh là người gốc miền Bắc với đa dạng lứa tuổi, giới tính...
"Với nhu cầu chủ yếu chọn cây giá bình dân nên khả năng các cây đào nhỏ sẽ nhanh bán hết hơn. Còn lại, một số cây tiền triệu đến chục triệu đồng vẫn chưa nhiều người mua", anh Phố nói.
Hơn chục điểm bán đào tại công viên Gia Định cũng tấp nập. Theo các nhà vườn, lượng bán ra đã tăng mạnh so với các ngày trước. Ngoài đào có gốc, tại đây còn bán đào cành.
Vừa mua được cây đào với giá 700.000 đồng ở công viên Gia Định (Q.Gò Vấp), cụ ông ở Q.Gò Vấp cho biết năm nay ông đã hơn 80 tuổi nhưng hằng năm đều ra công viên canh mua đào chưng tết. "Giống như người miền Nam thích hoa mai, người miền Bắc lại chuộng hoa đào. Cái hồn miền quê nằm trong những cánh hoa đỏ thắm", cụ ông tâm tư.
Thậm chí, nhiều người luống tuổi cũng chống gậy, nhờ dẫn ra tận công viên để "mục sở thị" các cây hoa đào.
Theo ghi nhận, hầu hết các điểm bán đào hiện vẫn trùm bao bóng phủ quanh cây để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng phía Nam làm đào bung nở sớm. Một số cây có dấu hiệu nở sớm đang giảm giá.
Nên chọn cây có nụ sáng, nhiều lớp nụ
Theo người bán, thông thường cây có nụ màu sáng trắng là những nụ không hư, ngược lại nếu nụ màu đen sẫm thường nụ hư hoặc còn nhỏ nở không kịp tết. Người chơi nên chọn mua cây nhiều lớp nụ: gồm nụ đã nở, nụ có kích thướt như hạt bắp sắp nở, nụ lớn hơn hạt gạo... sẽ giúp chơi được lâu nhờ lớp nụ kế tiếp nhau nở.
Cây đào không ưa nước nên người chơi cần sử dụng lượng nước vừa phải, có thể 3-5 ngày tưới một lần với liều lượng tùy vào độ hoa nở và độ ẩm đất của mỗi cây.

Chậu hoa đào được khách mua với giá gần 1,5 triệu đồng tại một điểm bán hoa tết - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Các cụ ông, cụ bà có gốc miền Bắc hứng thú với cây đào tết - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Kẻ mua được bê ra, người chưa mua vào lựa - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hai khách hàng "check" cây đào tại một điểm bán ở công viên Gia Định một cách kỹ lưỡng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ngoài đào cây, nhiều điểm bán còn chưng bán đào cành với giá rẻ hơn. Theo người bán, chỉ cần ngâm thân cây vào nước là hoa đào vẫn giữ độ tươ i - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Người chơi đào cần lựa mua những cây đào có nụ sáng trắng, nhiều lớp nụ để được chơi tết lâu - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Mai miền Nam và đào Bắc chưng tết - Ảnh: NGUYỄN TRÍ
-
TTO - Báo cáo công bố ngày 14-1 của Đơn vị phân tích kinh tế (EIU) thuộc tạp chí The Economist cho thấy Việt Nam đang vươn lên nhanh chóng, trở thành trung tâm sản xuất thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng giá rẻ.
-
TTO - Hệ thống quản lý thông tin về dịch COVID-19 và thông tin về những người nhập cảnh bắt đầu thực hiện quy trình giám sát khép kín, mọi người nhập cảnh đều phải được cách ly tối thiểu là 14 ngày hoặc kéo dài hơn.
-
TTO - Đài Loan bác ngay đề xuất thực hiện 'bong bóng tết' với Trung Quốc đại lục giữa nỗi lo tình hình COVID-19 tại tỉnh Hà Bắc tương tự với Vũ Hán năm ngoái.
-
TTO - Nick Út, tác giả bức ảnh 'Em bé Napalm', cho biết ông bị một kẻ lạ mặt tấn công sau khi quyết định nhận Huân chương Nghệ thuật do Tổng thống Trump trao tặng.
-
TTO - Ngày 15-1, Hội đồng Y khoa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm chủ tịch đã chính thức ra mắt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Hội đồng Y khoa quốc gia để đánh giá năng lực y bác sĩ trước khi họ hành nghề chính thức.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận