Chống buôn lậu, hàng giả 11-6: Khởi tố hai người buôn bán gần 4.300 bao thuốc lá lậu

Ngày 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người buôn bán hàng cấm.

Chống buôn lậu, hàng giả 11-6: Khởi tố hai người buôn bán gần 4.300 bao thuốc lá lậu - Ảnh 1.

Lực lượng Công an TP Huế thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá lậu - Ảnh: CÔNG QUANG

Huế bắt giữ 4.300 bao thuốc lá lậu

Ngày 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người buôn bán hàng cấm là Lê Văn Vũ (40 tuổi) và Nguyễn Thị Sương (50 tuổi), cùng trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế.

Trước đó khoảng 9h55 sáng 3-6, tại khu vực trước nhà số 190 đường Lý Nam Đế (phường Hương Long), lực lượng thuộc Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Hương Long đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Vũ đang điều khiển xe máy vận chuyển 1.980 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu JET.

Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp hai địa điểm liên quan đến Nguyễn Thị Sương tại số 11 đường Lý Nam Đế (phường An Hòa) và số 04 kiệt 192 cùng tuyến đường (phường Hương Long). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2.240 bao thuốc lá các loại gồm JET, HERO và ESSE.

Tổng số tang vật thu giữ lên đến 4.220 bao thuốc lá lậu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cà Mau phát hiện 11 tấn phân bón không có nguồn gốc, xuất xứ

Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ kiểm tra hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại hộ kinh doanh Đ.Đ. (ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

thuốc lá - Ảnh 2.

Nhiều phân, thuốc bảo vệ thực vật không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Đoàn kiểm tra phát hiện trên 11 tấn phân bón các loại và 1.354 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa hơn 200 triệu đồng.

Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Vitamin A liều cao bán trôi nổi, Viện dinh dưỡng cảnh báo

Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về việc người dân không nên mua và sử dụng vitamin A liều cao không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, để tránh nguy cơ ngộ độc và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, sau chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ từ 1 đến 1-6 hằng năm, trên mạng xã hội rao bán tràn lan loại vitamin A liều cao này.

Theo Viện Dinh dưỡng đây là loại vitamin do Tổ chức Vitamin Angels (Mỹ) viện trợ không hoàn lại và đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu để sử dụng trong các chương trình bổ sung vi chất cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi.

Hiện nay, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành bất kỳ sản phẩm vitamin A liều cao (100.000 IU và 200.000 IU) nào tại Việt Nam. Vì vậy, các sản phẩm vitamin A đang được rao bán tự do là không hợp pháp, không rõ nguồn gốc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vitamin A liều cao là thuốc kê đơn và chỉ sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý sử dụng hoặc mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra ngộ độc vitamin A, một rối loạn nguy hiểm có thể xảy ra đột ngột (ngộ độc cấp tính) hoặc kéo dài (ngộ độc mạn tính). Đặc biệt, sử dụng sai cách ở phụ nữ mang thai có thể gây dị tật cho thai nhi.

Chuyên gia Viện Dinh dưỡng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua hoặc sử dụng các sản phẩm vitamin A không rõ nguồn gốc. Trẻ em cần được uống vitamin A liều cao đúng đợt, đúng liều và đúng đối tượng trong các chiến dịch do ngành y tế tổ chức.

Chống buôn lậu, hàng giả 11-6: Khởi tố hai người buôn bán gần 4.300 bao thuốc lá lậu - Ảnh 3.Chống buôn lậu, hàng giả 10-6: Mỹ phẩm nhập lậu trà trộn trong hàng hóa có xuất xứ

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), mới đây lực lượng chức năng đã kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội và phát hiện, tạm giữ gần 3.500 sản phẩm nhập lậu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên