
Chị Lâm Châu (ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) cùng con trai 6 tuổi tham quan triển lãm - Ảnh: YẾN TRINH
Triển lãm do Tri Thư Đạt Lễ - một cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục văn hóa, lịch sử - tổ chức. Tại đây có 20 đồ án ghi dấu quá trình học tập và thực hành với tiếng Việt, chữ Hán và chữ Nôm của học viên thuộc cộng đồng.
Hoạt động sáng tạo liên quan đến ngôn ngữ
Chị Phan Huỳnh Hảo - học viên trong nhóm thực hiện đồ án "Tarot Vân Nguyệt" với những lá bài tarot in những câu trong truyện thơ Lục Vân Tiên. Theo chị, những thông điệp ngẫu nhiên từ các câu thơ trên những lá tarot sẽ gợi mở để các bạn trẻ suy ngẫm.
Ngoài ra còn có các đồ án khác như cổ phục Việt được thể hiện bằng bộ thẻ hình họa Chibi tạo sự mới mẻ, hay đồ án lý giải các câu ca dao… Nhiều người đến triển lãm còn bị thu hút bởi trò chơi đấu Kiều.
"Thông minh vốn sẵn tính trời" - anh Mai Chung Min (24 tuổi, học viên của cộng đồng) ngâm lên câu sáu này. Tiếp đó có người tham gia liền ngâm câu tám "Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm" và cứ vậy đối đáp câu sáu - tám làm không gian càng lúc càng sôi nổi.
Triển lãm còn có workshop "Một ngày học sáng tác", là nơi hội ngộ những người yêu viết lách và trải nghiệm sáng tác dưới sự hướng dẫn.
Các bạn trẻ được gợi mở phương pháp quan sát, cảm nhận và diễn đạt, khám phá quá trình hình thành một bài viết, thử sức sáng tạo bằng ngôn từ và tìm hiểu cách xây dựng câu chuyện.
Workshop khác có chủ đề "Kể chuyện bằng tranh vẽ" tạo không gian để các bạn nhỏ khám phá khả năng tưởng tượng, rèn luyện cách quan sát, diễn đạt và kể lại câu chuyện qua từng trang sách tranh. Từ đó nuôi dưỡng sự sáng tạo, khả năng biểu đạt và niềm vui khi chia sẻ những câu chuyện.

TS Nguyễn Ngọc Quận (chuyên ngành Hán Nôm, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) chia sẻ về ý nghĩa chữ viết trên tranh dân gian Đông Hồ - Ảnh: YẾN TRINH

Người tham dự thích thú với trò chơi đấu Kiều tại triển lãm - Ảnh: YẾN TRINH
Hiểu hơn về chữ nghĩa truyền thống
Khách tham quan thích thú khi xem những đồ án được trình bày sáng tạo, cụ thể. Các tranh dân gian Đông Hồ, những câu ca dao tục ngữ quen thuộc được diễn giải thú vị về ý nghĩa.
Triển lãm còn có không gian giới thiệu các đầu sách ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa. Trong đó các cuốn Lịch sử chữ quốc ngữ (1620 - 1659), Dòng chảy chữ quốc ngữ trong văn hóa Việt giúp người đọc nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ.
Hay các cuốn Tiếng Việt giàu đẹp, Tầm nguyên từ điển… lại góp phần đưa người đọc đến gần hơn với vẻ phong phú của tiếng Việt.
Tri Thư Đạt Lễ ra đời từ năm 2024. Cộng đồng này thường chia sẻ ý nghĩa của từ nguyên, Hán - Nôm, ca dao, chiết tự, thuật ngữ và phong tục cổ truyền. Cùng với đó còn tổ chức các lớp học và hoạt động xoay quanh tiếng Việt, chữ Hán, Nôm với các lớp Hán cổ vỡ lòng, từ nguyên - chiết tự, sáng tác căn bản, học tiếng Việt với Truyện Kiều…
"Chúng tôi tìm hiểu, ghi chép rồi kể lại những điều thú vị về tiếng Việt, chữ Hán và chữ Nôm, mong muốn lan tỏa các giá trị đến gần nhiều thế hệ độc giả", chị Trương Mỹ Dung - người đồng sáng lập - chia sẻ về một trong những hoạt động của cộng đồng này.

Chị Trương Mỹ Dung, đồng sáng lập Tri Thư Đạt Lễ, hướng dẫn tham quan với tour ngắn 30 phút vòng quanh các hoạt động của triển lãm - Ảnh: YẾN TRINH
Một vài hình ảnh tại triển lãm:

Chị Phan Huỳnh Hảo (phải) là học viên trong nhóm thực hiện đồ án "Tarot Vân Nguyệt" với những lá bài tarot in những câu trong truyện thơ Lục Vân Tiên - Ảnh: YẾN TRINH

Một số vật phẩm văn hóa tại triển lãm - Ảnh: YẾN TRINH

Một số vật phẩm văn hóa tại triển lãm - Ảnh: YẾN TRINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận