
Thủ tướng Úc Anthony Albanese - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, chương trình thu hồi súng là một phần trong phản ứng của Chính phủ Úc sau vụ xả súng tại lễ hội của người Do Thái ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney năm ngoái khiến 15 người thiệt mạng.
Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns, người dân giao nộp súng trường hoặc súng ngắn có thể nhận khoản bồi thường lên tới 1.000 đô la Úc (khoảng 700 USD) cho mỗi khẩu súng.
"Người dân Úc hoàn toàn có quyền tự hào về luật kiểm soát súng đạn của đất nước. Tuy nhiên thực tế là số súng tại Úc hiện nay còn nhiều hơn thời điểm chúng ta triển khai chương trình thu hồi sau vụ thảm sát Port Arthur", ông Albanese nói.
Trước đó vào tháng 1, chính phủ của ông Albanese đã thông qua các quy định mở đường cho chương trình thu hồi súng, đồng thời siết chặt việc xét cấp giấy phép sử dụng súng và xử lý các hành vi kích động thù hận.
Theo số liệu từ Chính phủ Úc, nước này ghi nhận mức cao kỷ lục 4,1 triệu khẩu súng trong năm 2025. Riêng ở New South Wales - bang đông dân nhất cả nước, có hơn 1,1 triệu khẩu.
Đây sẽ là chương trình thu hồi súng lớn nhất tại Úc kể từ chiến dịch được triển khai sau vụ thảm sát Port Arthur ở bang Tasmania năm 1996, khi một tay súng sát hại 35 người.
New South Wales cũng đã giới hạn mỗi cá nhân chỉ được sở hữu tối đa bốn khẩu súng, sau vụ tấn công ở bãi biển Bondi ngày 14-12-2025.
Cảnh sát cho biết vụ xả súng do hai cha con thực hiện. Hai người này được cho là chịu ảnh hưởng tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Nghi phạm sống sót Naveed Akram, 24 tuổi, đang đối mặt hàng loạt cáo buộc, trong đó có 15 tội danh giết người, nhưng chưa đưa ra lời nhận tội hay bác bỏ cáo buộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận