23/11/2017 17:38 GMT+7

Cho nhận bùn xuống biển Mỹ Khê: nhận định ngược nhau

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Các cơ quan chức năng Quảng Ngãi có nhiều nhận định khác nhau về chuyện nhận chìm 62.000m3 vật chất xuống khu vực gần bãi biển Mỹ Khê.

Ông Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kết luận cho nhận bùn theo ĐTM bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt - Clip: Trần Mai

Ông Đặng Văn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trong cuộc họp chiều 23-11 bàn về việc cho phép nhận chìm 62.000m3 vật chất xuống khu vực gần bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi).

Tại cuộc họp chiều 23-11 bàn về việc cho phép nhận chìm số vật chất nói trên, ông Nguyễn Quốc Tân, phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ngãi cho biết khu vực nạo vét là luồng vào cảng Sa Kỳ thuộc vùng biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi) với khối lượng 62.000m3.

Từ trước đến nay, các vật thể được nạo vét, theo ông Tân, đều đổ ra biển, trong đó từ 2006-2009 đổ cách 3km và năm 2013 đổ xa 5km, còn năm 2017 vị trí đổ cách bờ 7,3km và cách bãi tắm Mỹ Khê khoảng 7,5km. 

"Việc phát tán các vật liệu nhạy cảm không tác động đến các điểm du lịch và di tích. Bên cạnh đó, tính chất tác động môi trường không lớn do dòng hải lưu chảy ra hướng biển", ông Tân nói.

Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho rằng sở từng có văn bản không thống nhất vị trí nhận chìm vật chất cách bờ biển Mỹ Khê chỉ 7,5km vì vị trí này nằm trong quy hoạch công viên địa chất toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến biển Mỹ Khê.

"Đừng nghĩ trước đây đổ rồi giờ đổ là không sao. Việc đó không mang tính khoa học, phải đưa ra phương án giảm thiếu tối đa bởi khi đổ bùn thải dứt khoát có tác động. Nếu mức tác động cho phép thì đổ, không cho phép thì không đổ", ông Trí nói.

Cho nhận bùn xuống biển Mỹ Khê: nhận định ngược nhau - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng: Đơn vị phê duyệt ĐTM phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra ô nhiễm

Ông Đặng Văn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng xây dựng công viên địa chất toàn cầu không đồng nghĩa với việc không thông luồng cảng, không đổ thải và việc của cơ quan chuyên môn là chứng minh không ảnh hưởng đến môi trường. 

"Về nguyên tắc đơn vị nào ký duyệt ĐTM cho rằng nhận chìm bùn thải không ảnh hưởng đến môi trường thì phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra ô nhiễm", ông Minh nói.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Quốc Tân đã đọc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng bộ Giao thông - Vận tải ký duyệt cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, chủ đầu tư dự án thông luồng, nhận chìm 62.000m3 vật chất.

Cho nhận bùn xuống biển Mỹ Khê: nhận định ngược nhau - Ảnh 3.

Vị trí nhận chìm 62.000m3 vật chất cách bãi tắm Mỹ Khê 7,5km

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên