03/11/2017 08:59 GMT+7

Cấp phép nhận chìm 62.000 mét khối vật, chất xuống biển Quảng Ngãi

VÕ MINH
VÕ MINH

TTO - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đồng ý để Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được phép nhận chìm 62.000m3 vật, chất xuống vùng biển xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi.

Cấp phép nhận chìm 62.000 mét khối vật, chất xuống biển Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Toàn bộ số vật, chất gồm cát, sạn, sỏi, đá phong hóa, vỏ sò, sét và bùn trầm tích thu được từ hoạt động duy tu, nạo vét luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2017.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi thì khu vực biển được chọn để nhận chìm vật, chất kể trên rộng chừng 5ha, sâu hơn 24m. Thời gian kết thúc cấp phép nhận chìm đến hết tháng 3-2018. 

Được biết, Sở Tài nguyên - môi trường Quảng Ngãi là đơn vị thẩm định cụ thể phương án nhận chìm 62.000m3 vật, chất nói trên trước khi UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cấp giấy phép.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên