19/03/2023 10:42 GMT+7

Chợ Đầm cũ nguy cơ đổ sụp, nhiều tiểu thương vẫn không chuyển qua chợ mới

Sau gần 50 năm sử dụng, chợ Đầm - một biểu tượng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với kiến trúc độc đáo - hiện xuống cấp trầm trọng.

Chợ Đầm mới hình vòng cung “ôm” chợ cũ - gần 7.000m2 xây dựng quảng trường, vườn hoa và sân bãi đã gần 10 năm chờ đợi

Chợ Đầm mới hình vòng cung “ôm” chợ cũ - gần 7.000m2 xây dựng quảng trường, vườn hoa và sân bãi đã gần 10 năm chờ đợi

Nhiều mảng tường, mái trần bong tróc rệu rã có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương vẫn bám trụ bán xung quanh vành đai chợ bất chấp nguy hiểm.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố kết quả kiểm định thực trạng kết cấu hệ dầm, một số vị trí cốt thép đã bị ăn mòn hư hỏng nghiêm trọng. Độ nghiêng công trình và các cột cũng đã vượt quá giới hạn cho phép. Hiện công trình ở cấp C - tức có nguy cơ đổ sập cục bộ, không thể kinh doanh trong điều kiện bình thường.

Vật liệu che chắn tạm bợ càng làm chợ thêm nhếch nhác

Vật liệu che chắn tạm bợ càng làm chợ thêm nhếch nhác

Phần mái che chợ bị thấm dột, vữa xi măng bong tróc nhiều khu vực nên tiểu thương dựng tạm bằng những tấm bạt ni lông bằng vật liệu dễ cháy nổ. Ngoài ra, hệ thống cấp thoát nước, điện, chống sét cũng trong tình trạng hư hỏng. Công trình chợ Đầm dù xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn hoạt động đông người, chẳng khác gì kinh doanh dưới "bóng tử thần".

Trong khi đó, gần 10 năm nay, chợ Đầm mới đã được xây dựng với quy mô ba tầng, hình vòng cung, phía sau chợ Đầm cũ. Việc kinh doanh vẫn đang hoạt động cầm chừng chờ tiểu thương di dời qua. Hiện nay có 287 tiểu thương hoạt động tại chợ Đầm, trong đó chỉ có 98 tiểu thương đồng ý di dời qua chợ mới. Theo kế hoạch, chợ Đầm cũ sẽ được tháo dỡ để xây dựng quảng trường, vườn hoa và sân bãi.

Nhiều sạp đóng cửa chuyển sang chợ Đầm mới vì không bảo đảm an toàn

Nhiều sạp đóng cửa chuyển sang chợ Đầm mới vì không bảo đảm an toàn

Bà Tuyết, một tiểu thương tại chợ Đầm cũ, than phiền: "Nếu như chuyển sang chợ Đầm mới, chúng tôi sẽ khó kinh doanh. Buôn bán chợ cũ đã lâu, phải bỏ ra một số tiền lớn thuê lô sạp, nếu di dời phải có chính sách bồi thường".

Bà Lê Thị Hồng Minh - chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chợ Đầm, đơn vị vận hành chợ Đầm mới - cho biết hiện nay đơn vị cũng đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho các hộ ở chợ Đầm khi vào kinh doanh trong chợ mới, tuy nhiên một số tiểu thương vẫn chưa đăng ký.

Những mảng tường thấm nước, sắt thép gỉ sét

Những mảng tường thấm nước, sắt thép gỉ sét

Rác thải cũng bủa vây cổng chào chợ Đầm

Rác thải cũng bủa vây cổng chào chợ Đầm

Xe rác chắn lối đi vào chợ, gây ô nhiễm

Xe rác chắn lối đi vào chợ, gây ô nhiễm

Chợ Đầm xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều tiểu thương vẫn bám trụ buônbán xung quanh vành đai chợ

Chợ Đầm xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều tiểu thương vẫn bám trụ buônbán xung quanh vành đai chợ

Lớp tô trát rơi rớt dần theo thời gian...

Lớp tô trát rơi rớt dần theo thời gian...

Kiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang sau gần 10 năm... chưa thể đậpKiểm định chợ Đầm tròn Nha Trang sau gần 10 năm... chưa thể đập

TTO - Tỉnh Khánh Hòa vừa cho công bố “báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình chợ Đầm tròn Nha Trang” sau gần 10 năm tỉnh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch dự án, xóa bỏ toàn bộ chợ Đầm tròn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên