
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại London vào ngày 28-10 - Ảnh: TTXVN
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 3 ngày được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới, một tầm cao mới trong quan hệ hai nước, nhất là khi hai bên đã định hướng việc nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược cách đây 5 năm.
Nền tảng vững chắc để nâng tầm
Trả lời báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, người đang tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm, nhận định chuyến thăm là một sự kiện đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác truyền thống Tây Âu trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện.
Sau hơn 50 năm, quan hệ song phương đã phát triển tích cực, trở thành tiền đề để cả Hà Nội và London cùng kỳ vọng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hai nước lên "tầm cao mới".
Cách đây 5 năm, nhân kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược, hai nước đã ra tuyên bố chung về định hướng phát triển quan hệ trong 10 năm tiếp theo, không chỉ làm sâu sắc hợp tác trên hơn 7 lĩnh vực ưu tiên mà còn nhất trí thúc đẩy quan hệ "lên mức cao hơn".
Những con số biết nói đã minh chứng cho sự phát triển này. Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Anh là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam thông qua Quỹ Thịnh vượng, Quỹ Newton, Chương trình Hành động khí hậu vì một châu Á bền vững (CARA).
Xứ sở sương mù cũng là nơi hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học, cùng hàng ngàn chuyên gia và trí thức làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo.
Về kinh tế, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á. Với 587 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng 4,46 tỉ USD, Anh đang đứng thứ 15/152 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Anh sau Brexit. Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 8,424 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 7,543 tỉ USD. Sang năm 2025, kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt 6,1 tỉ USD, có thể cán cột mốc cao nhất từ trước đến nay.
Tin cậy chính trị, song trùng lợi ích
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí tại Hà Nội, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhắc lại việc Việt Nam đã ủng hộ Anh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cho rằng đây là nền tảng thể hiện sự tin cậy và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông nhấn mạnh niềm tin giữa hai quốc gia sẽ được củng cố qua các cuộc gặp gỡ lần này.
"Điểm nổi bật của chuyến thăm là đối thoại chính trị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước, thể hiện niềm tin và lợi ích chung của Anh và Việt Nam.
Trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, việc duy trì lòng tin và đối thoại ở cấp cao nhất sẽ giúp hai nước cùng thúc đẩy lợi ích chung, từ tự do thương mại, an ninh toàn cầu đến ứng phó với các thách thức quốc tế", Đại sứ Iain Frew khẳng định.
Theo vị đại sứ, chuyến thăm sẽ củng cố hợp tác thực chất, đặc biệt trong công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và các công nghệ mới nổi - những yếu tố then chốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam. Anh cũng đang hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng khẳng định tiềm năng hợp tác còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh và phù hợp mục tiêu phát triển của Việt Nam như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính - ngân hàng, năng lượng bền vững.
"Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh. Nhiều thỏa thuận giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai nước cũng sẽ được ký kết, mở ra cơ hội lớn về đào tạo, nghiên cứu, tài chính và y tế", Đại sứ Đỗ Minh Hùng tiết lộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Anh
Sáng 28-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Anh. Trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư và Phu nhân đến viếng lãnh tụ Karl Marx tại nghĩa trang Highgate (London).
Tổng Bí thư sau đó dự tọa đàm với các nhà chiến lược hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ của Anh cũng như thế giới. Ông bày tỏ mong muốn các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực AI và khoa học - công nghệ trong thời gian tới.
Tổng Bí thư trân trọng mời các nhà khoa học, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đến Việt Nam để có thêm thời gian trao đổi và làm việc trực tiếp với các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Ông kỳ vọng những ý tưởng được thảo luận tại tọa đàm sớm trở thành hiện thực, mang lại giá trị, mô hình và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận