09/03/2021 19:03 GMT+7

Chính trị gia Myanmar bị bắt lúc 1h30 sáng nay 9-3 đã chết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Zaw Myat Linn, quan chức thuộc Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, được xác nhận đã chết sau khi bị bắt vào sáng sớm hôm nay 9-3.

Chính trị gia Myanmar bị bắt lúc 1h30 sáng nay 9-3 đã chết - Ảnh 1.

Người biểu tình chạy tìm nơi ẩn nấp trong cuộc biểu tình chống đảo chính ở Loikaw, Myanmar ngày 9-3-2021 - Ảnh: REUTERS

Ông Ba Myo Thein, nghị sĩ thượng viện đã bị giải tán, thông báo tin này cho báo chí, trong đó có Hãng tin Reuters.

Ông Linn bị bắt khoảng 1h30 sáng 9-3 và chưa rõ chết vào thời điểm nào. Nguyên nhân cái chết cũng chưa được công bố.

Người thân của ông đang tìm cách để nhận xác ông, hiện nằm ở bệnh viện của quân đội. 

Cũng trong đêm qua, lực lượng an ninh Myanmar ở Yangon đã lục soát từng nhà để tìm bắt những người biểu tình chống đảo chính. 

Theo AFP, họ nhắm vào những căn nhà hoặc tòa nhà có treo cờ đảng của bà Aung San Suu Kyi và chỉ ngừng lục soát khi trời sáng.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi "kiềm chế tối đa" và "thả tất cả mọi người, không tiến hành các vụ bạo lực hay bắt giữ" với người biểu tình.

Hơn 60 người biểu tình đã chết do trúng đạn nhưng quân đội - lực lượng tiến hành đảo chính ngày 1-2, dẫn đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc - phủ nhận trách nhiệm.

Người biểu tình Myanmar tố cáo: Người biểu tình Myanmar tố cáo: 'Người bị bắt bị đấm đến hộc máu'

TTO - Cảnh sát Myanmar đang im lặng trước cái chết của Khin Maung Latt, thành viên thuộc Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi. Ông được nhìn thấy trong tình trạng đã chết với dây vải đầy máu quanh đầu.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên