
Hình ảnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social - Ảnh: Truth Social
Ngày 7-12-2025, trong một chương trình trên Fox News, “đặc phái viên biên giới” Mỹ Tom Homan khẳng định chính quyền Tổng thống Trump đã tìm thấy và cứu hơn 62.000 trẻ em di cư, trong số hơn 300.000 em được cho là “mất tích” dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.
Theo ông Homan, hàng chục nghìn trẻ em di cư đã bị buôn bán tình dục, cưỡng bức lao động hoặc lạm dụng, và việc tìm thấy các em chính là “cứu sống” các nạn nhân.
Đến ngày 12-12, ông Trump đã lặp lại tuyên bố này trên mạng xã hội Truth Social, khiến thông tin lan rộng khắp nhiều nền tảng.
Tuy nhiên theo tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, các tài liệu chính thức và phân tích độc lập cho thấy đây là con số bị thổi phồng, dựa trên cách diễn giải gây hiểu lầm về các báo cáo của Chính phủ Mỹ.
Con số “hơn 300.000 trẻ em mất tích” mà ông Homan và ông Trump nhiều lần nhắc đến xuất phát từ một báo cáo của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) công bố tháng 8-2024.
Thực tế, báo cáo này không kết luận rằng trẻ em di cư bị mất tích, mà chỉ nêu thực trạng Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) không đủ năng lực theo dõi tất cả trẻ em di cư không có người đi kèm sau khi các em được thả hoặc chuyển sang sự quản lý của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS).
Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 10-2018 đến tháng 9-2023, ICE không thể gửi giấy triệu tập ra tòa nhập cư cho hơn 291.000 trẻ em di cư không có người đi kèm. Ngoài ra, khoảng 32.000 em khác đã nhận giấy triệu tập nhưng không ra hầu tòa.
Tổng cộng khoảng 323.000 trường hợp, con số này bị một số chính trị gia mô tả sai lệch thành “trẻ em mất tích”. Do đó, các chuyên gia về di trú khẳng định cách gọi này là không chính xác.
“Những đứa trẻ chưa bao giờ mất tích thì không thể nói là đã được ‘tìm thấy’” - ông Jonathan Beier, đại diện Trung tâm Công lý Acacia, nhận định.
Ngay cả ông Homan cũng từng thừa nhận “những trẻ em mất tích này có lẽ đang ở với cha mẹ hoặc các thành viên gia đình khác”.
Về con số 62.000 trẻ em “được giải cứu”, tuyên bố này bắt nguồn từ một sáng kiến do ICE triển khai vào tháng 11-2025, nhằm kiểm tra phúc lợi trẻ em di cư không có người đi kèm và rà soát, bắt giữ những người bảo trợ bị nghi có hành vi phạm pháp.
DHS cho biết đến giữa tháng 11-2025, cơ quan này mới trực tiếp xác định được hơn 24.400 trẻ em thông qua các cuộc kiểm tra thực địa.
Mặc dù ICE khẳng định chiến dịch nhằm ngăn chặn bóc lột và buôn bán trẻ em, các thông cáo chính thức chủ yếu liệt kê các vụ bắt giữ người bảo trợ vì nhiều tội danh khác nhau, nhưng hầu như không cung cấp bằng chứng cụ thể nào về việc hàng chục nghìn trẻ em đã được “giải cứu” khỏi buôn bán tình dục hay lao động cưỡng bức.
Thậm chí trong nhiều trường hợp, người bảo trợ mới chỉ bị bắt giữ chứ chưa bị kết án.
Theo Snopes, việc gộp số trẻ em chưa được theo dõi đầy đủ với số trẻ em được ICE kiểm tra phúc lợi, rồi mô tả tất cả là “được giải cứu” đã tạo ra một bức tranh sai lệch về thực tế.
Tóm lại, tuyên bố chính quyền ông Trump đã giải cứu hơn 62.000 trẻ em di cư trong số hơn 300.000 trẻ em “mất tích” không có cơ sở vững chắc. Những con số này thực chất phản ánh lỗ hổng quản lý và theo dõi của hệ thống nhập cư Mỹ hơn là bằng chứng về một chiến dịch giải cứu quy mô lớn như cách các quan chức Mỹ mô tả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận