06/11/2025 15:36 GMT+7

Chính phủ Thái Lan lên tiếng khi Anh liệt bốn công ty nước này vào 'danh sách đen'

Việc Anh đưa bốn công ty Thái Lan vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ Nga đã khiến Bangkok lo ngại uy tín quốc gia bị tổn hại, và kêu gọi doanh nghiệp cẩn trọng trong giao thương quốc tế.

Thái Lan - Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Bộ Ngoại thương Thái Lan Arada Fuangtong - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation ngày 6-11, Chính phủ Anh vừa đưa bốn công ty đăng ký tại Thái Lan vào danh sách trừng phạt mở rộng với cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) đã công bố danh sách gồm 39 cá nhân và tổ chức từ các nước thứ ba, bị cho là đang hỗ trợ Matxcơva.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại thương Thái Lan (DFT) xác nhận bốn công ty Thái Lan nằm trong danh sách và cho biết đang triệu tập họ đến làm việc khẩn cấp để giải thích các hệ quả pháp lý.

Tổng cục trưởng DFT Arada Fuangtong khẳng định cơ quan này không xem nhẹ vụ việc, đồng thời muốn các doanh nghiệp hiểu rõ tác động mà lệnh trừng phạt của Anh có thể gây ra, cả đối với hoạt động kinh doanh của họ lẫn hình ảnh quốc gia.

"Việc các công ty Thái Lan bị liệt vào danh sách trừng phạt chắc chắn ảnh hưởng đến hình ảnh của Thái Lan trong mắt các nước phương Tây - những thị trường quan trọng đối với hàng xuất khẩu của chúng ta", bà Arada nói.

DFT đã gửi đi các cảnh báo tới khu vực tư nhân, gồm Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), Phòng Thương mại Thái Lan và Hội đồng Chủ hàng quốc gia (TNSC), đề nghị phổ biến thông tin và nhắc nhở doanh nghiệp hết sức cẩn trọng trong hoạt động giao thương quốc tế.

Bà Arada nhấn mạnh rằng dù Thái Lan theo đuổi lập trường trung lập trong xung đột Nga - Ukraine, nước này không thể tránh việc doanh nghiệp trong nước bị tác động bởi luật trừng phạt của các nước phương Tây.

Theo luật trừng phạt của Anh, công dân Anh, doanh nghiệp và bất kỳ tổ chức nào có "liên hệ với Anh" đều bị cấm tham gia các hoạt động thương mại, tài chính hay đầu tư với những thực thể bị liệt vào danh sách trừng phạt.

Các thực thể trong danh sách có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm đóng băng tài sản và bị từ chối dịch vụ tài chính hoặc hậu cần từ các tổ chức của Anh.

Tiêu chí bị trừng phạt bao gồm tham gia hoạt động "làm suy yếu an ninh Ukraine" hoặc cung cấp hỗ trợ thương mại, hậu cần cho Nga.

Động thái này của Anh diễn ra trong bối cảnh Thái Lan duy trì quan hệ thương mại đáng kể với cả Anh và Nga. Năm 2024, kim ngạch Thái Lan - Anh đạt khoảng 6,51 tỉ USD, với mức xuất siêu hơn 1,65 tỉ USD; trong khi thương mại với Nga đạt 1,55 tỉ USD.

Chính phủ Thái Lan lên tiếng khi Anh liệt bốn công ty nước này vào 'danh sách đen' - Ảnh 3.Anh tung 100 đòn trừng phạt mới nhắm vào dầu mỏ và vũ khí Nga

Động thái này được Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper công bố trong chuyến công du thủ đô Kiev ngày 12-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất