26/04/2026 08:58 GMT+7

Chiêu trò bán sắt 'đểu' cho các công trình xây dựng

Một đường dây 9 người đã qua mặt hàng loạt chủ công trình tại Đà Nẵng bằng chiêu trộn sắt thép giả, cân điêu và sử dụng xe có khoang bí mật.

lừa đảo - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử 9 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thủ đoạn tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, thậm chí có người bị lừa nhiều lần.

Kịch bản chào hàng giá rẻ, phù phép sắt thép

TAND TP Đà Nẵng vừa xét xử, tuyên phạt nhóm 9 bị cáo, gồm: Nguyễn Bá Cường (31 tuổi) mức án 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thiêm (33 tuổi) và Phan Sỹ Tiệp ( 23 tuổi) 2 năm 6 tháng tù; Lê Văn Sỹ (38 tuổi) 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Tuyến (31 tuổi) 4 năm tù; Nguyễn Đức Hòa (35 tuổi) 1 năm 9 tháng tù; Nguyễn Trọng Tài (25 tuổi, cùng trú Nghệ An) 4 năm tù; Vũ Văn Sơn (39 tuổi, trú Phú Thọ) 5 năm tù và Ngô Trí Út (38 tuổi, trú TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo. Nguyễn Bá Cường (chủ mưu) cùng các đồng phạm bàn bạc, thống nhất chia nhau đến các công trình xây dựng nhà ở tại Đà Nẵng, giả vờ chào hàng sắt thép hoặc đăng bài lên Facebook. Giá sắt thép nhóm này rao rẻ hơn giá bán của thị trường khoảng từ 1.000 - 6.000 đồng/cây thép.

Khi có người liên hệ, nhóm này sẽ thỏa thuận thống nhất số lượng, loại hàng, giá cả với khách hàng. Cường đến khảo sát địa điểm, tính toán số lượng để đặt mua sắt thép của các cửa hàng với số lượng thấp hơn tổng lượng khách hàng đặt, nhằm chiếm tiền chênh lệch. 

Tiếp đó, cả nhóm chuẩn bị sẵn nhiều bó thép (từ 10 - 200 đoạn thép, dài 15 - 20cm), có cùng kích cỡ, màu sắc với loại thép mà khách hàng đặt trước. 

Số thép này được hàn dính với nhau, rồi chêm vào các bó thép đã mua để khi giao hàng, kiểm đếm, người nhận hàng chỉ đếm số đầu thanh thép. Vì thế, không phát hiện thủ đoạn gian dối của nhóm Nguyễn Bá Cường.

Đối với thép khoanh tròn, kiểm đếm bằng cách cân ký thì người chịu trách nhiệm cân sẽ lén dùng tay níu, kéo thêm trọng lượng trong lúc cân để gian lận khối lượng. Sau khi khách xác nhận đã nhận đủ hàng, nhóm của Cường dỡ thép xuống vị trí theo yêu cầu. Lúc này, người chịu trách nhiệm đứng móc cẩu trên xe chỉ bỏ phần thép nguyên cây xuống và đẩy các bó đoạn thép ngắn đã chuẩn bị trước vào trong thùng xe, phủ bạt lên.

Xe có cơ quan bí mật

Sau khi đã "chốt" cách thức triển khai như trên, nhóm của Nguyễn Bá Cường thực hiện hàng loạt phi vụ. Cường hứa hẹn người nào tìm được khách hàng thì được chia tiền chiếm đoạt được, những người còn lại đi theo được trả công. 

Khoảng đầu tháng 10-2024, Lê Văn Sỹ đến công trình trên đường Phan Tứ (Đà Nẵng) để phát tờ rời tìm người mua thép. Anh P.Đ.P. (46 tuổi) nhặt được tờ rơi ghi địa chỉ, số điện thoại nên đã gọi, kết nối Zalo, thống nhất mua bán sắt thép với tổng giá trị đơn hàng trên 793 triệu đồng.

Cường được "cấp dưới" báo thì thông tin cho Út. Cả hai thỏa thuận việc ăn chia tiền. Út thuê lái xe đầu kéo ở TP.HCM chở Phan Sỹ Tiệp (phụ xe) ra Đà Nẵng cùng Nguyễn Văn Thiêm giúp Cường. Cường đặt mua sắt thép của một công ty ở Đà Nẵng, với tổng giá trị gần 498 triệu đồng.

Khi cẩu hàng lên xe, các thành viên trong nhóm hướng dẫn nhau cách thức chêm, đặt các bó sắt giả xuống dưới và cẩu các bó sắt thật đè lên. Để các bó sắt ngắn sao cho khớp với từng loại sắt. 

Họ còn thống nhất "chiêu": Khi cẩu sắt thật xuống vị trí người mua hướng dẫn thì Thiêm trên xe cẩu sẽ nhấn công tắc mở nắp khoang chứa bí mật ở cuối đuôi rơ móoc (cơ quan bí mật này do Út chỉ đạo nhân viên tự độ chế) để những người đứng sau thùng xe đẩy các bó sắt ngắn xuống che giấu.

Tối 8-10-2024, nhóm 5 người (Tuyến, Tài, Sơn, Thiêm, Tiệp) đi xe đầu kéo cẩu đến giao sắt cho anh P.. Vụ này, nhóm Nguyền Bá Cường đã chiếm đoạt của anh P. số tiền hơn 290 triệu đồng. Trong đó, Cường, Út, Sỹ mỗi người thu lợi 76,2 triệu đồng; những người còn lại được 2 triệu đồng/người.

Sau phi vụ trên, nhóm của Cường nghe tin anh P. còn có công trình khác cần sắt thép nên Sỹ tiếp tục nhắn tin cho anh P. để chào giá. Sau đó cả nhóm lừa anh P. cùng với thủ đoạn trên với tổng đơn hàng thỏa thuận có giá trị gần 638 triệu đồng.

Chiếm đoạt hơn 642 triệu đồng

Từ tháng 10 đến tháng 11-2024, nhóm do Nguyễn Bá Cường cầm đầu đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tiền (trên 642 triệu đồng) mua sắt thép từ người khác.

Tại tòa, Cường nói rằng nảy sinh thủ đoạn lừa đảo này "từ khi anh Út làm chung với bị cáo".

"Xe của anh Út có cơ quan bí mật, đi xe an toàn nên điều từ Sài Gòn ra thay vì thuê ở Đà Nẵng", Cường khai. Cường cũng kêu gọi và thuê các bị cáo khác cùng quê vào làm. Cường chi tiền ra ứng để mua sắt thép. Ngoài trả tiền cho các đồng phạm sau mỗi vụ, Cường còn trả lương cứng hằng tháng.

Tòa nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm.

Các bị cáo phạm tội có sự phân công vai trò, cấu kết chặt chẽ. Các bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội nhưng bất chấp thực hiện vì vụ lợi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại, sử dụng thủ đoạn gian dối.

Trong đó, Cường là chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo người khác tham gia, ăn chia nhiều nhất nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Chiêu trò bán sắt "đểu" cho các công trình xây dựng - Ảnh 2.Bắt người sản xuất thuốc giả, xịt sơn quảng cáo 'khỏi hen 100%'

Không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, một người đàn ông Nghệ An mua phụ gia trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo 'khỏi hen 100%'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất