
Lê Hữu Hiếu tại phiên xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 21-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Hiếu làm nghề chở lúa thuê cho nhà máy ở tỉnh An Giang, có quen biết với nhiều người mua bán lúa.
Để có tiền tiêu xài và tham gia đánh bạc ở Campuchia, Hiếu dùng thủ đoạn gian dối sử dụng tên giả là "Thanh" để hỏi mua lúa qua điện thoại với ông Bùi Ngọc Nguyên với giá cao, sau đó đem bán lại cho hai nhà máy xay lúa Vạn Hòa và Phát Tài với giá thấp.
Sau đó Hiếu chuyển trả một phần tiền cho ông Nguyên để làm tin, số tiền còn lại Hiếu diện nhiều lý do để không trả, rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân và sử dụng vào việc đánh bạc ở Campuchia.
Từ ngày 21-4 đến 15-5-2024, Hiếu đã mua của ông Nguyên 21 ghe lúa với tổng cộng hơn 1.660 tấn, với tổng giá trị hơn 14,1 tỉ đồng. Theo yêu cầu của Hiếu, số lúa này được vận chuyển đến hai nhà máy xay xát tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp.
Sau khi nhận lúa, Hiếu nhanh chóng bán lại toàn bộ cho các nhà máy với tổng số tiền hơn 12,5 tỉ đồng. Hiếu cung cấp tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền. Tổng số tiền mà Hiếu đã chiếm đoạt của ông Nguyên là trên 4,3 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của Hiếu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại; làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận