
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm - Ảnh: LAN NGỌC
Ngày 20-11, Tòa án nhân dân (TAND) TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) mức án 15 năm tù, Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) mức án 10 năm tù và Phạm Văn Tiên (39 tuổi, ngụ Nam Định) mức án 10 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, tàu PTS Hai Phong 03 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty Petrolimex Hải Phòng). Năm 2019, Công ty Petrolimex Hải Phòng ký hợp đồng vận chuyển xăng dầu với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Đến năm 2023, Trần Văn Tuấn được Công ty Petrolimex Hải Phòng điều động làm thuyền trưởng tàu PTS Hai Phong 03 với vai trò là người trực tiếp quản lý tài sản và điều hành mọi hoạt động của tàu.
Quá trình giao nhận xăng theo hợp đồng vận chuyển giữa công ty và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tuấn đã chỉ đạo cho Nguyễn Văn Lâm khi giao xăng thì chừa lại một ít rồi tích trữ dần dần để sau đó bán lại cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt.
Tháng 5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 nhận 2.432.932 lít xăng A92 và 3.894.452 lít xăng A95 từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) để vận chuyển giao đến kho Petrolimex Tây Nam Bộ tại Khu công nghiệp Trà Nóc (phường Phước Thới, TP Cần Thơ).
Lúc này, Tuấn liên hệ với Nguyễn Ngọc Ân để bán xăng. Tuấn nói số lượng xăng này không có hóa đơn chứng từ nên bán giá thấp hơn giá thị trường và được Nguyễn Ngọc Ân đồng ý mua.
Sau đó, Tuấn chỉ đạo Nguyễn Văn Lâm và Phạm Văn Tiền tiến hành nối cần bơm và bơm số lượng xăng mà Tuấn đã thỏa thuận bán cho ông Ân. Đến khoảng 2h sáng 28-5-2024, khi bơm xong thì lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 104.000 lít xăng.
Cáo trạng cáo buộc, Tuấn là thuyền trưởng tàu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo Lâm và Tiên cố tình chừa lại một ít xăng trong nhiều lần giao hàng để thực hiện bơm vét sau khi kết thúc giao hàng rồi chứa vào hầm nhằm chiếm đoạt của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với tổng khối lượng 104.000 lít xăng, có giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, gây mất trật tự trị an tại địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận