21/06/2021 18:44 GMT+7

Chiều 21-6: Cả nước thêm 135 ca mắc COVID-19; Bộ Y tế tặng bằng khen nhà báo tác nghiệp ở 'tâm dịch'

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bộ Y tế cho biết tính từ 12h đến 18h chiều 21-6, cả nước có 135 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 133 ca trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định tặng bằng khen cho 1 tập thể và 65 cá nhân xuất sắc tác nghiệp ở tâm dịch.

Chiều 21-6: Cả nước thêm 135 ca mắc COVID-19; Bộ Y tế tặng bằng khen nhà báo tác nghiệp ở tâm dịch - Ảnh 1.

Phóng viên Duyên Phan của báo Tuổi Trẻ mặc đồ bảo hộ tác nghiệp trong khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi - Ảnh: HOÀNG LỘC

Bộ Y tế cho biết có 135 ca mắc mới (BN13349 - BN13483). Trong đó 133 ca ghi nhận trong nước (130 ca phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa) gồm tại TP.HCM (70 ca), Bắc Giang (30 ca), Bình Dương (21 ca), Bắc Ninh (6 ca), Đà Nẵng (4 ca), Hưng Yên (2 ca).

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1 ca), An Giang (1 ca).

Như vậy trong ngày 21-6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới. Trong đó TP.HCM là địa phương có số ca mắc cao nhất với 166 ca, Bắc Giang 51 ca, Bình Dương 21 ca, Bắc Ninh 13 ca. Trong ngày có 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18h ngày 21-6, Việt Nam có tổng cộng 11.780 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. 19 tỉnh qua 14 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay là 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người.

Thông tin chi tiết 133 ca ghi nhận trong nước:

Bình Dương (21 ca):

Ca bệnh gồm BN13349 - BN13359, BN13361 - BN13368, BN13372, BN13374. Trong đó có 18 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP Thuận An, 2 ca liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), 1 ca đang điều tra dịch tễ. Các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đà Nẵng (4 ca):

Ca bệnh gồm BN13369 - BN13371, BN13373 đều là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. 

Hưng Yên (2 ca):

Ca bệnh gồm BN13376 - BN13377 đang được điều tra dịch tễ. Đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội).

Bắc Giang (30 ca):

Ca bệnh gồm BN13378 - BN13407 được ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 

Bắc Ninh (6 ca):

Ca bệnh gồm BN13408 - BN13413. Trong đó có 1 ca là F1 của BN8757 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

TP.HCM (70 ca):

Các bệnh nhân gồm BN13414 - BN13483. Trong đó có 49 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 14 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn thuộc Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho 1 tập thể và 65 cá nhân xuất sắc

Để động viên, khích lệ những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, không quản vất vả gian nan và hiểm nguy của đội ngũ nhà báo, ngay trong ngày 21-6 bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen cho 1 tập thể và 65 cá nhân xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2021).

Đây là các phóng viên, biên tập viên, quay phim đến từ các cơ quan báo chí từ trung ương và địa phương trong cả nước.

Theo bộ trưởng, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta từ cuối tháng 1-2020 đến nay, qua báo chí và các bản tin truyền hình và phát thanh, dư luận trong cả nước đều thấy rõ vai trò rất quan trọng, không thể thiếu của báo chí trên "mặt trận phòng, chống dịch COVID-19".

Các phóng viên, quay phim của nhiều cơ quan báo chí không những chuyển tải chính xác, nhanh chóng, kịp thời các chỉ đạo, quyết sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; mà còn chấp nhận rủi ro về mình để có mặt tại những nơi là tuyến đầu chống dịch ở biên giới, các khu cách ly y tế và ở những nơi là tâm dịch như Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM… để phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh.

Theo bộ trưởng Bộ Y tế, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, các nhà báo đã dấn thân, sẵn sàng xung phong tác nghiệp tại "tâm dịch", kịp thời có mặt tại các "điểm nóng", phản ánh toàn diện những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và toàn xã hội nhằm chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành sứ mệnh cao cả của người làm báo.

Báo chí phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc Báo chí phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc

TTO - Báo chí phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Công tác báo chí tuyên truyền cần đổi mới hơn và phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo chí.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên