20/04/2021 18:25 GMT+7

Chiều 20-4, Việt Nam thêm 10 ca COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bộ Y tế chiều 20-4 cho biết cả nước có 10 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hưng Yên (1 ca), Hòa Bình (2 ca), Nghệ An (1 ca), Đà Nẵng (5 ca), Hà Nội (1 ca).

Tại Hưng Yên: Ca bệnh 2792 (BN2792) là nam, 20 tuổi, chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 6-4 và được điều tiết về cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 19-4 dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). 

Tại Hòa Bình gồm các ca bệnh 2793 - 2794 (BN2793 - BN2794): đều là nam, tuổi từ 28 - 59 , có địa chỉ tại Hà Nội và TP.HCM. Cả hai từ Mỹ nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 6-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hòa Bình. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tại Nghệ An: ca bệnh 2795 (BN2795) là nam, 33 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vinh ngày 14-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Tại Đà Nẵng: ca bệnh 2796 - 2797 (BN2796 - BN2797): đều là nữ, cùng 27 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa. Cả hai bệnh nhân từ Romania nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 15-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2798 (BN2798): nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 6-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2799 - 2800 (BN2799 - BN2800): đều là nam, tuổi từ 24 - 28, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang và Hà Nội.

Cả hai bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 5-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Hà Nội: Ca bệnh 2801 (BN2801): nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Quảng Bình. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Quatar và Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 17-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 19-4 dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Trong ngày 20-4 theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cả nước có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca điều trị khỏi là 2.490 ca.

Ba người từ nước ngoài về Nghệ An cách ly dương tính với COVID-19 Ba người từ nước ngoài về Nghệ An cách ly dương tính với COVID-19

TTO - Trong đợt đầu đón công dân từ Nhật Bản và Hàn Quốc về nước cách ly, ngành y tế Nghệ An đã xét nghiệm, phát hiện 3 người nhiễm virus corona.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên