
Các nhà giao dịch làm việc trên Sàn Giao dịch chứng khoán New York - Ảnh: NYSE
Theo Hãng tin Reuters, thị trường chứng khoán toàn cầu dần ổn định trở lại trong ngày 11-3 khi giá dầu tạm thời hạ nhiệt.
Tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng 1,6%; chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2,1%; chỉ số Kospi của Hàn Quốc bật tăng mạnh 3,2%.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đi lên sau phiên giao dịch trái chiều trước đó, với hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 cùng tăng 0,4%. Ngược lại, hợp đồng tương lai chỉ số Euro Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,3%.
Thị trường chứng khoán vùng Vịnh cũng ghi nhận sự phục hồi, trong đó chứng khoán Dubai dẫn đầu đà tăng với chỉ số DFM General Index đóng cửa tăng 1,96%.
Cổ phiếu Emirates NBD tăng hơn 8%, Dubai Islamic Bank tăng 4,8% và Commercial Bank of Dubai tăng 5,6%.
Ở thị trường năng lượng, giá dầu giảm nhẹ sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đề xuất xả dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu thô.
Nguồn tin cho biết quy mô đợt xả này có thể lớn nhất trong lịch sử, vượt mức 182 triệu thùng được tung ra thị trường năm 2022 - thời điểm xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Giá dầu thô Mỹ West Texas Intermediate (WTI) giảm 0,6% xuống 82,9 USD/thùng; dầu Brent giảm 0,4% xuống khoảng 87,4 USD/thùng.
Thông tin trên phần nào giúp chứng khoán toàn cầu phục hồi, trong khi thị trường tiền tệ và trái phiếu gần như không có biến động đáng kể.
Dù vậy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi thị trường năng lượng còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến và thời gian kéo dài của xung đột tại Trung Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận