10/06/2018 17:25 GMT+7

Chiến lược ‘tung hỏa mù’ của ông Kim từ Bình Nhưỡng tới Singapore

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà chiến lược của Triều Tiên đã chứng tỏ năng lực gây phân tán và kỹ thuật tung hỏa mù rất thành thục của họ ngay từ hành trình đưa ông Kim Jong Un tới Singapore dự hội đàm.

Chiến lược ‘tung hỏa mù’ của ông Kim từ Bình Nhưỡng tới Singapore - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (phải) đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi ông Kim tới sân bay quốc tế Singapore ngày 10-6 - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, đã có tới 3 chiếc máy bay cùng khởi hành chặng bay từ Bình Nhưỡng tới Singapore trong ngày 10-6, một sân bay vốn thường chẳng mấy khi có tới 3 chuyến bay quốc tế cất cánh trong một ngày.

Một trong số đó là chiếc Ilyushin-62 do Liên Xô sản xuất, đây là chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên, thường được biết với tên gọi chính thức là "Chammae-1" hoặc Goshawk-1, tuy nhiên còn được nhiều người biết hơn với biệt danh "Air Force Un" của nó.

Chiến lược ‘tung hỏa mù’ của ông Kim từ Bình Nhưỡng tới Singapore - Ảnh 2.

Giới truyền thông có mặt rất đông đảo để đưa tin về sự kiện ông Kim Jong Un tới Singapore - Ảnh: AFP

Mặc dù Singapore nằm trong tầm bay của chiếc Ilyushin-62, song nhiều câu hỏi nghi ngại về độ tin cậy của nó khi đã có 39 năm hoạt động. Ban đầu nhiều hãng thông tấn, báo chí tưởng ông Kim Jong Un đã có mặt trên chiếc máy bay này, nhưng hóa ra không phải.

Thay vì thế, ông bay trên chiếc Boeing 747 của hãng Air China. Theo dữ liệu hành trình bay trên trang web Flightradar24, chuyến bay này sử dụng số hiệu CA122, một định danh tiêu chuẩn cho lộ trình bay từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh. Tuy nhiên khi đang trong hành trình, nó lại đổi thành CA061 và bay về phía nam.

Từ sân bay quốc tế Singapore, ông Kim Jong Un được đoàn xe khoảng hơn 20 chiếc, trong đó có 1 chiếc xe cứu thương, hộ tống về khách sạn.

Trong hành trình di chuyển về khách sạn, có tới 2 camera di động đồng thời hoạt động, ghi lại diễn tiến hành trình của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Video cho thấy có tới 2 camera di động tham gia ghi hình diễn tiến di chuyển của đoàn xe chở ông Kim Jong Un sau khi tới Singapore ngày 10-6 - Nguồn: REUTERS

Điều này gây ấn tượng với phóng viên hãng tin Reuters tới nỗi, có người nói họ thấy hiếm có nguyên thủ nào khác trên thế giới sử dụng cùng lúc tới 2 camera di động trong tình huống như vậy.

Khách sạn St Regis nơi ông Kim Jong Un nghỉ lại có giá từ 320 SGD (240 USD) một đêm. Tuy nhiên ở tầng 20 của khách sạn này, có một phòng loại Presidential Suite rộng 335 mét vuông, là nơi ông Kim sẽ nghỉ, có bày sẵn một đàn piano lớn màu trắng và tranh của danh họa gốc Nga Marc Chagall.

Mặc dù trang web của khách sạn St Regis không công bố giá phòng, nhưng giá một phòng tương tự như vậy ở New York là 35.000 USD/đêm.

Việc ai sẽ trả tiền sinh hoạt phí cho đoàn Triều Tiên tới nay vẫn là chủ đề còn nhiều đồn đoán. Người phát ngôn tổng thống Hàn Quốc nói họ "không tính đến chuyện này" còn phía Mỹ khẳng định sẽ không chi trả hóa đơn, cũng không nhờ vả ai khác giúp chuyện này.

Bên ngoài khách sạn St. Regis nơi ông Kim Jong Un nghỉ tại Singapore - Nguồn: SCMP

Trong khi đó, hôm nay (10-6), thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết chính phủ của ông đã chi khoảng 20 triệu SGD để lo tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều, khoảng một nửa số đó là cho chi phí an ninh.

"Đó là khoản chi phí chúng tôi sẵn sàng trả. Đó là sự đóng góp của chúng tôi vào một nỗ lực quốc tế và cũng là những điều quan tâm sâu sắc của chúng tôi", ông Lý nói. Ông không đề cập tới hóa đơn tiền phòng khách sạn của đoàn Triều Tiên.

Chuyên cơ 39 tuổi của ông Kim Jong Un Chuyên cơ 39 tuổi của ông Kim Jong Un 'mất dấu' khi vào Trung Quốc

TTO - Hai chiếc máy bay, trong đó có một chiếc máy bay riêng của ông Kim Jong Un, đang trên đường bay tới Singapore dự hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên