14/01/2020 13:04 GMT+7

Chiêm ngưỡng 'đại lão mai' Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Những ngày qua, nhiều tuyệt phẩm "đại lão mai” với dáng thế độc, lạ như : "Nét xưa Bình Định", “Khủng long bạo chúa” và “Vũ nữ chân dài” "... được các nghệ nhân đem tới hội thi và triển lãm hoa mai thị xã An Nhơn (Bình Định)

1.000 tác phẩm mai vàng đủ kiểu cách, dáng thế được các nghệ nhân đem đến Hội thi mai vàng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại thị xã An Nhơn, Bình Định - Video: THÁI THỊNH

Đây là lần đầu tiên "thủ phủ" mai vàng Bình Định tổ chức hội thi và triển lãm hoa mai trong dịp Tết Nguyên đán, thu hút hàng ngàn lượt khách đến thưởng lãm.

Có gần 1.000 tác phẩm mai vàng đủ kiểu cách, dáng thế được các nghệ nhân đem đến hội thi để triển lãm, trưng bày và tranh giải.

Sau những ngày tranh tài, hai tác phẩm đại lão mai "Nét xưa Bình Định" và "Vũ nữ chân dài" đã xuất sắc vượt qua gần 1.000 tác phẩm hoa mai khác để đạt ngôi vô địch tại hội thi mai vàng An Nhơn (Bình Định) xuân 2020.

Những tác phẩm đạt giải đều được trả giá 100 - 300 triệu đồng nhưng các chủ nhân không bán. Theo chủ nhân các tác phẩm này, mai mang đến hội thi có giá trị nghệ thuật cao, phải mất cả chục năm mới có được và quan trọng hơn mang nhiều ý nghĩa, lưu lại nhiều kỷ niệm nên không muốn bán.

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Lộc, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định, cho biết mai An Nhơn không còn nằm trong phạm vi tỉnh mà lan tỏa đến nhiều tỉnh trong cả nước. Nhiều người chơi mai cảnh đã đến đây tìm hiểu truyền thống của xứ sở mai mà họ còn tìm hiểu, lai tạo các giống mai mới.

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 2.

Tấp nập kẻ bán, người mua tại triển lãm mai vàng An Nhơn - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 3.

Sau khi đoạt huy chương vàng, tác phẩm "Nét xưa Bình Định" được trả 300 triệu đồng, tuy nhiên nghệ nhân Nguyễn Xuân Hà cho biết đây là tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, lại có nhiều kỷ niệm nên không muốn bán - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 4.

Tác phẩm “Vũ nữ chân dài” của nghệ nhân Nguyễn Văn Hồng (đoàn sinh vật cảnh phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) đoạt huy chương bạc - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 5.

Tác phẩm "Khủng long bạo chúa" được định giá 100 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa bán - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 6.

Người dân địa phương và du khách đến xem mai tại triển lãm - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 7.

Theo các nghệ nhân trồng mai, phải mất cả chục năm mới có được những tác phẩm mai có giá trị nghệ thuật cao - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 8.

Đủ kiểu dáng mai được các chủ nhà vườn, nghệ nhân trồng mai đem tới hội thi và triển lãm hoa mai thị xã An Nhơn - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 9.

Mai bonsai mini được triển lãm, bày bán tại hội thi triển lãm hoa mai - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 10.

Một chậu mai bonsai - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 11.

Một góc nhìn khác của "đại lão mai" "Khủng long bạo chúa" - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiêm ngưỡng đại lão mai Nét xưa Bình Định, Khủng long bạo chúa, Vũ nữ chân dài - Ảnh 12.

Một chậu mai "khủng" được trưng bày tại tại triển lãm mai An Nhơn - Ảnh: THÁI THỊNH

Theo UBND xã Nhơn An (thị xã An Nhơn), tính đến nay người trồng mai trên địa bàn xã đã thu được gần 25 tỉ đồng từ việc bán mai cảnh.

Các nhà vườn ở thôn Thanh Liêm thu nhiều nhất với gần 10 tỉ đồng, thôn Háo Đức thu được 6 tỉ đồng; các thôn Thuận Thái, Tân Định, Tân Dương mỗi địa phương thu được gần 3 tỉ đồng.

Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn Hoa tết miền Tây tấp nập chuẩn bị thượng lộ lên Sài Gòn

TTO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2020, hoa kiểng các loại ở miền Tây đã sẵn sàng ra phố, đến các nơi tiêu thụ lớn như TP.HCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác trong cả nước


THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên