30/03/2023 12:35 GMT+7

Chiếm đất ven đường mở 'cơm xe tải', nửa đêm đưa xe tải đào trộm đất bán

Một người chiếm đất công mở quán ăn, lại đào trộm hàng ngàn mét khối đất đem bán. Khi bị xử lý, người này còn nhắn tin đe dọa chủ tịch xã.

Chiếm đất ven đường mở cơm xe tải, nửa đêm đưa xe tải đào trộm đất bán - Ảnh 1.

Công trình 162m2 lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 14 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 30-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) đang lên phương án cưỡng chế khu nhà kinh doanh buôn bán của hộ ông Nguyễn Quang (45 tuổi, trú thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) vì xây trái phép trên đất công

Cụ thể, theo bà Vũ Thị Kim Nhã - chủ tịch UBND xã Ia Băng, ông Quang đã đổ đất, san nền và dựng nhà 162m2 tại ngã ba quốc lộ 14 đi xã Ia Băng vào tháng 12-2022. Công trình này lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 14.

Ông Quang còn mở quán ăn, ngang nhiên treo biển hiệu "Cơm xe tải" và "Quang Nguyễn - nhận vận chuyển, ký gửi hàng hóa đến các tỉnh".

UBND xã đã xử phạt ông này 2,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất, yêu cầu tháo dỡ công trình và trả lại đất đã lấn chiếm trước ngày 5-4. 

Sau đó, ông Quang đã nhắn tin đe dọa chủ tịch UBND xã qua số điện thoại của cán bộ địa chính xã. UBND huyện Đak Đoa đã giao Công an huyện điều tra việc nhắn tin đe dọa này. 

Trong khi công trình lấn chiếm đất công chưa xử lý thì vào đêm 28-3, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ một xe tải của ông Quang chở đất trái phép trên địa bàn xã Ia Băng. Ông này được xác định đã thuê người đào trộm đất tại một mảnh đất nằm cách khu vực đất lấn chiếm khoảng 2km.

Chiếm đất ven đường mở cơm xe tải, nửa đêm đưa xe tải đào trộm đất bán - Ảnh 3.

Ông Quang thuê người đào trộm đất trái phép vào đêm 14-3 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Theo bà Vũ Thị Kim Nhã, trước đó ông Quang có làm thủ tục xin hạ độ cao diện tích đất nói trên. Tuy nhiên, khi đang làm thủ tục thì ông này tự ý thuê người đào trộm đất rồi vận chuyển đi nơi khác.

Về việc đào trộm đất, UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng và buộc hoàn trả hiện trạng mặt bằng ban đầu, không được đào trộm đất để lại hố sâu gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, lợi dụng việc khắc phục, ông Quang tiếp tục lén lút vận chuyển đất đi nơi khác. "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc hành vi này" - bà Nhã nói.

Chủ tịch Bình Định Chủ tịch Bình Định 'truy vấn' việc lấn chiếm đất tràn lan tại Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nói rằng "tồn tại nhức nhối nhất" của TP Quy Nhơn hiện nay là để lấn chiếm đất, xây dựng trái phép hàng trăm trường hợp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên