03/09/2020 16:36 GMT+7

Chia tay với Tổ chức Y tế thế giới, Mỹ định ‘xù’ 80 triệu USD

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mỹ sẽ không đóng khoản tiền 80 triệu USD mà nước này phải góp cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong năm nay. Thay vào đó, Mỹ sẽ dùng số tiền này để trả phần đóng góp cho Liên Hiệp Quốc (UN) ở New York.

Chia tay với Tổ chức Y tế thế giới, Mỹ định ‘xù’ 80 triệu USD - Ảnh 1.

Một buổi họp báo của Tổ chức Y tế thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ, về COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, thông tin được Nerissa Cook, một viên chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, tiết lộ ngày 2-9 (giờ Mỹ), tức ngày 3-9 giờ Việt Nam. 

Mỹ dự kiến sẽ rời WHO vào ngày 6-7-2021, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc WHO trở thành con rối của Trung Quốc trong dịch COVID-19 mặc dù WHO một mực phủ nhận. 

Phản hồi về vụ việc, ngày 3-9 người phát ngôn của WHO trả lời Hãng tin Reuters cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra những tuyên bố của mình trước đây, WHO rất tiếc về quyết định rút lui của Mỹ. Chúng tôi sẽ chờ thêm chi tiết cụ thể và xem xét cẩn thận". 

Theo một nghị quyết chung thông qua năm 1948 của Quốc hội Mỹ, ông Trump phải thông báo trước một năm về việc Mỹ rút khỏi WHO và phải trả những gì Washington nợ theo nghĩa vụ trong năm tài chính hiện tại cho tổ chức này.

Nerissa Cook, phó trợ lý ngoại trưởng, thuộc bộ phận Các vấn đề tổ chức quốc tế, cho biết Mỹ hiện nợ WHO khoảng 18 triệu USD cho năm tài chính 2019 và 62 triệu USD cho năm tài chính 2020.

Nhưng cả hai khoản này sẽ được dùng để trả cho Liên Hiệp Quốc để thanh toán cho hoạt động đánh giá thường xuyên của tổ chức này và là khoản tiền mà Mỹ phải đóng góp cho Liên Hiệp Quốc.

Lawrence Gostin, giáo sư Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, D.C., cho rằng hành động "không thèm đóng góp cho WHO nữa" của Mỹ là "phi đạo đức... và bất hợp pháp". 

Giáo sư Gostin khẳng định Mỹ phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính của mình và bình luận rằng "ông Trump đang hành động đơn phương, không qua Quốc hội và phạm pháp".

Tiến sĩ Alma Golden, trợ lý hành chính Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, cho biết Mỹ đã xác định được các đối tác để tiếp tục các hỗ trợ về y tế toàn cầu mà nước này từng thực hiện thông qua WHO. 

Tuy nhiên, khoản thanh toán một lần trị giá 68 triệu USD vẫn cần được thực hiện với WHO để triển khai các hỗ trợ y tế ở Libya và Syria và xóa bệnh bại liệt ở các quốc gia ưu tiên trên thế giới vì đây là những lĩnh vực mà WHO vẫn có vai trò độc nhất để thực hiện, các tổ chức thay thế khác không có khả năng thực hiện tại thời điểm này.

Tổng giám đốc WHO kêu gọi thế giới Tổng giám đốc WHO kêu gọi thế giới 'đoàn kết' sau khi Mỹ rời đi

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9-7 tuyên bố một thế giới chia rẽ không thể chiến thắng đại dịch COVID-19, trong bối cảnh Mỹ đã chính thức khởi động quá trình rút khỏi WHO.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên