
Một tấm biển "cần cứu hộ" của người dân thả xuống để nhóm tình nguyện biết và cứu hộ thực phẩm khẩn cấp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Những ngày qua, các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn trải qua đợt mưa lũ lịch sử, ngập lụt khắp nơi. Ở những nơi đó, nhiều tiếng cầu cứu vang lên.
Chia sẻ tọa độ nơi bị lũ cô lập, dùng tín hiệu gây sự chú ý
Trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, bà con vùng lũ lụt rất cần sự tiếp sức kịp thời từ các lực lượng cứu hộ và thiện nguyện.
Nhà người dân ở vùng ngập sâu, cô lập với bên ngoài, khi điều kiện có thể, cần gửi định vị cho bạn bè, người thân ở vùng an toàn, nhờ họ liên hệ với đội cứu hộ để được trợ giúp kịp thời.
Ngoài gửi định vị, người dân cũng có thể chọn những cách khác như liên hệ với số điện thoại cứu hộ khẩn cấp (114) ngay khi có thể.
Trong trường hợp bạn có người thân đang bị cô lập trong vùng mưa lũ nhưng không liên lạc được trong nhiều giờ, đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ, thì có thể sử dụng Google map đánh dấu chính xác vị trí ngôi nhà mắc kẹt, chia sẻ lên các trang mạng xã hội hoặc cung cấp trực tiếp thông tin cho lực lượng cứu hộ.
Bên cạnh đó, người dân có thể phát tín hiệu cầu cứu ra xung quanh bằng đèn pin, đèn flash, dùng gương tạo sự phản sáng… Nếu không thể hô to thì có thể dùng các vật dụng, đồ vật kim loại đập vào nhau để tạo âm thanh thu hút chú ý.
Quy tắc "số 3" sinh tồn
Khi gặp tình huống bị kẹt trong nhà do lũ lụt, người dân cần bình tĩnh, chủ động đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong khi chờ lực lượng chức năng tới cứu hộ.
Trên thực tế, với các gia đình có nhà nhiều tầng, họ đã di chuyển lên các tầng cao. Với những nhà không có tầng cao, họ di chuyển lên mái nhà. Tuy nhiên, chỉ nên làm điều này khi nước dâng quá cao và không còn lựa chọn nào khác.
Nước lũ thường rất sâu và có nhiều dòng chảy mạnh, dễ gây nguy hiểm. Vì thế không mạo hiểm đi vào các vùng nước sâu này hoặc các vùng nước mà không rõ độ sâu của chúng.
Người dân cần tận dụng can nhựa 20 lít, thùng xốp hay vật dễ nổi để bảo vệ bản thân khi bắt buộc phải di chuyển qua vùng ngập nước hoặc đề phòng nước tiếp tục dâng cao.
Điều quan trọng nhất là cần ngắt ngay các nguồn điện trong nhà để tránh bị điện giật. Tốt hơn hết là tắt nguồn điện chính của ngôi nhà, kể cả khi bị mất điện do mưa bão. Chỉ mở lại điện khi đã an toàn, hết ngập nước.
Một lưu ý có thể nhiều người biết nhưng vẫn cần thiết nhấn mạnh thêm, theo đó người dân cần tiết kiệm pin điện thoại. Chỉ sử dụng điện thoại vào các việc cần thiết như gọi điện cho lực lượng cứu hộ, cơ quan chức năng hoặc người nhà.
Trong trường hợp khi người dân đã mắc kẹt trong vùng mưa bão, lũ lụt, hãy ưu tiên nhu cầu cơ bản theo thứ tự quy tắc sinh tồn: 3 phút (không khí), 3 giờ (nơi trú ẩn), 30 giờ (nước), 3 ngày (thức ăn). Sẽ sớm thôi, hãy chờ lực lượng cứu hộ mang nước, thực phẩm đến.
Đẩy mạnh drone mang nhu yếu phẩm đến bà con vùng lũ
Những ngày qua, hệ thống giao thông ở nhiều địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở và ngập úng, gây ách tắc cục bộ trên các tuyến đường chính gây khó khăn cho công tác cứu hộ và lưu thông hàng hóa.
Trong tình thế như vậy, cơ quan chức năng đã điều động máy bay trực thăng mang nhiều tấn hàng kịp thời cứu trợ bà con vùng ngập lụt bị chia cắt. Đồng thời Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhanh chóng triển khai hệ thống drone chuyên dụng để vận chuyển hiệu quả hàng cứu trợ đến chính xác, tận tay người dân trong vùng bị cô lập.
Trong khi đó, trên các hội nhóm mạng xã hội, người dân liên tục chia sẻ số điện thoại cứu hộ, các địa chỉ cung cấp chỗ ở, hỗ trợ đồ ăn miễn phí. Nhiều đoàn cứu trợ từ khắp nơi đã lên đường hỗ trợ đồng bào.
Công tác cứu trợ kịp thời, ngoài việc đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân vùng lũ, còn tiếp thêm sức mạnh cho bà con sớm vượt qua khó khăn, mất mát do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.
Hoạt động cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng mưa lũ vừa mang tính nhân văn, vừa gắn kết tinh thần dân tộc theo truyền thống bao đời nay. Mong rằng hoạt động ý nghĩa này luôn nhận được sự hưởng ứng đồng lòng của toàn dân và xã hội.

Người dân cầm nến và bật đèn điện thoại chờ đợi thực phẩm tiếp tế của các nhóm tình nguyện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận