28/12/2022 18:35 GMT+7

Chỉ số hài lòng của công nhân, lao động TP.HCM thấp hơn cả nước

VŨ THỦY
VŨ THỦY

Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nêu thông tin và nói cần phải cải thiện tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn TP.HCM năm 2022 chiều 28-12.

Chỉ số hài lòng của công nhân, lao động TP.HCM thấp hơn cả nước - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao Huân chương Lao động hạng II cho Liên đoàn Lao động quận 1 (TP.HCM) - Ảnh: LONG HỒ

Ông Hải cho biết mặc dù so với cả nước, đoàn viên công đoàn TP.HCM có số giờ làm việc, tiền lương cao hơn; dịch vụ mua sắm, ăn uống tốt hơn nhưng chỉ số hài lòng đạt trung bình khá, với 6,11/10, thấp hơn bình quân 6,9/10 của cả nước, vì thế cần được nghiên cứu kỹ hơn để tìm ra giải pháp hiệu quả.

Gợi mở các vấn đề thời gian tới, theo ông Hải là chế độ, chính sách tốt nhất cho người lao động từ vai trò đối thoại, thương lượng. TP.HCM mới đạt 56,9% công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. 

"Cần dồn sức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2023, đặc biệt thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc. Đây là lĩnh vực then chốt để so sánh hiệu quả đại diện cho người lao động. Trong đó không chỉ quan tâm lương tối thiểu mà cần quan tâm việc nâng lương hàng năm", ông Hải yêu cầu.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - đặc biệt nhấn mạnh công tác chăm lo Tết cho người lao động khó khăn trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc làm, giảm thu nhập do thiếu đơn hàng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho công nhân, lao động mất việc làm là đoàn viên công đoàn không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp và lao động bị giảm việc, giảm giờ làm với ba mức hỗ trợ lần lượt là 3 triệu, 2 triệu và 1 triệu đồng/người của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thúy yêu cầu các cấp công đoàn cần có sự chuẩn bị, phối hợp với các sở, ngành liên quan để hỗ trợ đúng người, đúng diện.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết 68 (gói 26.000 tỉ đồng), ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết dự kiến có hơn 100.000 lao động bị ảnh hưởng mà lương tháng thấp hơn lương tối thiểu vùng được hỗ trợ.

Cụ thể, người bị giảm việc, giảm giờ làm hưởng 1 triệu đồng/người, lao động chấm dứt hợp đồng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 triệu/người, công nhân chấm dứt hợp đồng nhưng chưa tìm được việc làm 3 triệu đồng/người.

Đợt hỗ trợ lao động mất việc, giảm thu nhập lần này dự kiến được thực hiện trước Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng 3-2023.

Công đoàn Việt Nam đề xuất hỗ trợ lao động mất việc 2-3 triệu đồng Công đoàn Việt Nam đề xuất hỗ trợ lao động mất việc 2-3 triệu đồng

Người lao động mất việc có thể nhận hỗ trợ một lần ở mức 3 triệu đồng/người, còn người bị tạm chấm dứt hợp đồng hưởng một lần 2 triệu đồng/người, theo đề xuất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên