18/04/2023 12:12 GMT+7

Chi sai 7,7 tỉ đồng, nguyên hiệu trưởng cao đẳng nghề hầu tòa

Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang đã chỉ đạo chi phụ cấp thâm niên và ưu đãi nghề sai đối tượng, gây thất thoát lãng phí.

Chi sai 7,7 tỉ đồng, nguyên hiệu trưởng cao đẳng nghề hầu tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Thanh Quang và bị cáo Trương Thị Kim Tú tại phiên tòa

Ngày 18-4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với bị cáo Huỳnh Thanh Quang - nguyên hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề An Giang và bị cáo Trương Thị Kim Tú, kế toán của trường.

Từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2019, ông Quang đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, sử dụng nguồn thu. Ông Quang đã chỉ đạo bà Tú thu, chi không đúng đối tượng, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cụ thể, theo nghị định số 54, việc chi phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo chỉ thực hiện đối với những người còn đang làm nhiệm vụ giảng dạy nhưng ông Quang đã chỉ đạo lập danh sách chi cho các đối tượng (cán bộ, nhân viên văn phòng) không trực tiếp giảng dạy để Quang ký duyệt mục "thủ trưởng đơn vị", còn bà Tú ký duyệt kế toán trưởng trên chứng từ thanh toán. 

Qua đó đã chi cho 145 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn phòng, quản lý không trực tiếp giảng dạy với tổng số tiền gần 2,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu từ sự nghiệp.

Chi sai 7,7 tỉ đồng, nguyên hiệu trưởng cao đẳng nghề hầu tòa - Ảnh 2.

Khi ông Quang làm hiệu trưởng đã chi phụ cấp thâm niên và ưu đãi nghề sai đối tượng hơn 7,7 tỉ đồng

Không dạy cũng nhận ưu đãi 25%

Đáng chú ý, theo quy định chỉ có giáo viên đang trực tiếp giảng dạy mới được hưởng phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy nhưng ông Quang đã chỉ đạo chi cho các cán bộ, nhân viên văn phòng không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy, qua đó đã chi cho 145 cán bộ, nhân viên với tổng số tiền trên 5,3 tỉ đồng.

Việc chi thanh toán trên đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỉ đồng (trong đó, từ nguồn ngân sách nhà nước cấp là trên 872 triệu đồng, nguồn thu sự nghiệp trên 6,8 tỉ đồng). Hiện nay đã thu hồi được số tiền do 32 người tự nguyện giao nộp trên 4,7 tỉ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, từ tháng 1-2014 đến tháng 7-2019, ông Quang và bà Tú không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán, không trích lập 40% từ nguồn thu sự nghiệp để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định với tổng số tiền gần 32 tỉ đồng. Trong đó, chi phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy, phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ nhân viên làm công tác văn phòng sai quy định trên 6,8 tỉ đồng như đã nêu.

Phiên tòa diễn ra trong hai ngày và sẽ tuyên án vào ngày mai 19-4.

Khởi tố vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản tại Trường cao đẳng nghề An GiangKhởi tố vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản tại Trường cao đẳng nghề An Giang

TTO - Ngày 9-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Trường cao đẳng nghề An Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên