Chỉ 1 tài khoản của Hậu 'Pháo’ bị phong tỏa đã có 200 tỉ, thu giữ 534 lượng vàng cùng 3 xe sang

Không chỉ số tiền hối lộ mà số tài sản bị thu giữ, kê biên trong vụ Phúc Sơn cũng gây 'choáng'. Tính riêng ông Hậu 'Pháo' bị kê biên đến hơn 1.400 nhà đất, phong tỏa 24 tài khoản, trong đó một tài khoản có 200 tỉ tiền mặt.

Chỉ 1 tài khoản của Hậu 'Pháo’ bị phong tỏa đã có 200 tỉ, thu giữ 534 lượng vàng cùng 3 xe sang - Ảnh 1.

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành và chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: T.L.

Quá trình khám xét cơ quan điều tra thu giữ 534 lượng vàng, 1,1 triệu USD, 41,5 tỉ đồng cùng 3 xe sang của các bị can trong vụ Phúc Sơn. Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được ghi nhận đã nộp lại 20 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu "Pháo") bị cáo buộc hối lộ 132 tỉ đồng thao túng lãnh đạo một số địa phương để thâu tóm các dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước 960 tỉ đồng.

Vì nhận tiền của Hậu "Pháo" có năm cựu bí thư Tỉnh ủy vướng lao lý gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Văn Vọng, đều là cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Ngô Đức Vượng, ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trong đó, ông Lê Duy Thành (cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc) bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, tổng 49,8 tỉ đồng. Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận số tiền lớn thứ hai, 25 tỉ đồng và 1 triệu USD.

Quá trình điều tra đến nay các bị can đã nộp lại bao nhiêu tiền?

Kê biên 1.400 nhà đất của Hậu "Pháo"

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ số tài sản "khủng". Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.

Trong đó, riêng Hậu "Pháo" bị kê biên 1.419 nhà đất ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nha Trang.

Cụ thể, cơ quan điều tra kê biên 2 thửa đất của ông Hậu ở khu đô thị biển An Viên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Có 7 thửa đất cùng nhà ở tại Hà Nội, trong đó có một số căn hộ ở trong khu đô thị liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị kê biên.

Tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm và khu đô thị thương mại tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra kê biên 1.156 thửa đất đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long được xác định liên quan đến Hậu "Pháo".

Ngoài ra còn có hơn 250 nhà đất khác ở các khu đô thị, khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến ông Hậu bị kê biên.

Đối với bị can Đặng Trung Hoành (cựu chánh Văn phòng huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất của ông này.

Cựu chánh Văn phòng huyện Mang Thít bị cáo buộc nhận 75 tỉ đồng từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn mua đất để làm công tác an sinh xã hội, chi một phần mua đất cho người nhà "lãnh đạo cấp trên".

Phong tỏa tài khoản tổng số tiền 256 tỉ đồng

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài khoản của các bị can với tổng số tiền 256,3 tỉ đồng. Trong đó phong tỏa 24 tài khoản của ông Nguyễn Văn Hậu.

Đáng chú ý, theo lệnh kê biên ngày 21-6-2024, cơ quan điều tra phong tỏa một tài khoản của đại gia Hậu "Pháo" tại ngân hàng có số dư 200 tỉ đồng. Cũng trong ngày này, cơ quan điều tra phong tỏa hai tài khoản khác của chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, một tài khoản có số dư hơn 18 tỉ đồng và một tài khoản trên 10 tỉ đồng.

Ngoài ra nhiều tài khoản khác của ông Hậu bị phong tỏa có số dư trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa một tài khoản của bà Hoàng Thị Thúy Lan số dư hơn 300 triệu đồng, một tài khoản của ông Phạm Hoàng Anh (cựu phó bí thư thường trực tỉnh Vĩnh Phúc) số dư hơn 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ 41,5 tỉ đồng, 1,1 triệu USD, 534 lượng vàng SJC.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 xe ô tô sang gồm: Xe Luxus Rx 350; xe Mercedes S600 và xe BMW 740 LI.

Cựu bí thư Vĩnh Phúc nộp lại 20 tỉ đồng, cựu chủ tịch tỉnh nộp 25,5 tỉ đồng và 1,63 triệu USD

Theo kết luận, các bị can, đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp tiền khắc phục hậu quả gần 119 tỉ đồng và 900.000 USD.

Trong đó ông Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) được ghi nhận đã nộp và bị thu giữ 25,5 tỉ đồng cùng 1,63 triệu USD. Số tiền trên được cho là lớn hơn số tiền ông nhận hối lộ từ đại gia Hậu "Pháo" là 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, kết luận nêu.

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nộp khắc phục hậu quả 20 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hậu được ghi nhận đã nộp 24,1 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Ông Phạm Hoàng Anh, cựu phó bí thư thường trực tỉnh Vĩnh Phúc, nộp lại 18 tỉ đồng.

Bị can Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nộp lại 3 tỉ đồng.

Ông Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nộp 6 tỉ đồng và 200.000 USD. Cựu bí thư tỉnh Lê Viết Chữ nộp 6 tỉ đồng.

Nhiều bị can khác nộp số tiền từ 50 triệu - 3 tỉ đồng.

Chỉ 1 tài khoản của Hậu “Pháo’ bị phong tỏa đã có 200 tỉ, thu giữ 534 lượng vàng cùng 3 xe sang - Ảnh 2.Kê biên 1.400 bất động sản, 534 lượng vàng và hơn 60 tỉ khi khám xét các bị can vụ Phúc Sơn

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc hối lộ 132 tỉ đồng thao túng lãnh đạo một số địa phương để thâu tóm các dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước 960 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên