
Theo ghi nhận, chỉ trong 1 phút, nhiều người đi xe máy "không kiên nhẫn" đã chạy lên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), vượt lên những người đang dừng chờ đúng quy định dưới lòng đường để chen trước - Ảnh: MINH HÒA
Theo ghi nhận lúc 7h sáng 7-10, khi dòng người đổ ra đường bắt đầu một ngày mới, nhiều người đến nơi làm việc, học sinh đi học... nhiều ngã tư tại các tuyến đường lớn ở TP.HCM lại rơi vào cảnh đông đúc xe cộ. Trong khi đa số người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng dưới lòng đường chờ đèn đỏ, vẫn không ít trường hợp chọn cách chạy xe máy leo lên vỉa hè để đi nhanh hơn.
Ghi nhận trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình, đoạn ngay vòng xoay cầu Bình Lợi), hình ảnh hàng dài xe máy nối đuôi nhau chạy trên vỉa hè vào giờ cao điểm không còn xa lạ.
Chỉ trong 1 phút có tới 41 xe máy chạy trên vỉa hè để chen lên trước những người đang chờ đèn đỏ dưới lòng đường.
Cũng trong sáng nay, ghi nhận trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TP.HCM), trong 1 phút có 21 xe máy leo vỉa hè, những người đi bộ phải né tránh.
Vỉa hè vốn dành riêng cho người đi bộ. Hành vi chạy xe máy leo lề không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến các tuyến phố trở nên lộn xộn, đe dọa an toàn giao thông cho người đi bộ.
Người đi bộ đến những ngã ba, ngã tư bị xe máy "chiếm" thì buộc phải né tránh, nhiều khi đông quá phải chờ đến khi đèn xanh, các xe máy chạy đi hết thì người đi bộ mới được di chuyển.
Ngoài yếu tố an toàn, việc xe máy thường xuyên leo lề còn khiến vỉa hè dễ bị nứt, bong tróc, hư hỏng. Khi vỉa hè bị nứt, lún sụt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn trở thành "cái bẫy" nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng cường xử phạt nghiêm minh, cần có thêm các giải pháp đồng bộ: cải thiện hạ tầng giao thông, tối ưu hóa hệ thống đèn tín hiệu, tổ chức lại luồng tuyến để giảm ùn tắc.
Song song đó, cần nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, kiên nhẫn chờ đợi khi dừng đèn đỏ.
Chạy xe lên vỉa hè bị phạt 4-6 triệu, trừ 2 điểm bằng lái
Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, vỉa hè là không gian ưu tiên, thậm chí là duy nhất, dành riêng cho người đi bộ, người khuyết tật, người già, trẻ nhỏ...
Việc người chạy xe máy thiếu ý thức, vì muốn đi nhanh hơn hoặc tránh kẹt xe mà ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè đã tạo nên những hệ quả tiêu cực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như va chạm với người đi bộ, gây mất mỹ quan, thậm chí về lâu dài có thể làm hư hỏng hạ tầng giao thông (hư hỏng vỉa hè) hoặc người đi bộ buộc phải né tránh xe, thậm chí phải đi xuống lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
Hành vi người đi xe máy chạy lên vỉa hè (trừ trường hợp đi vào nhà, cơ quan) sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tại giao lộ đông đúc ngay vòng xoay cầu Bình Lợi trên đường Phạm Văn Đồng vào giờ cao điểm sáng 7-10, nhiều người đi xe máy đã chạy lên vỉa hè, chen lên trước tại giao lộ để "đi nhanh hơn" - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 7-10, ghi nhận khoảng 1 phút có 21 xe máy leo vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận (TP.HCM), khiến người đi bộ phải né tránh - Ảnh: LAM HẠ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận