
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) nói chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos vào ngày 21-1-2026 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, đây là mức thấp kỷ lục, giảm so với mức 16% cách đây nửa năm và mức 22% vào tháng 11-2024.
Kết quả khảo sát - được công bố trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - cho thấy sự suy giảm niềm tin của châu Âu vào một đối tác an ninh đáng tin cậy như Mỹ.
Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 5-2026 bằng nhiều phương pháp bởi các đơn vị thăm dò như Mandate Research và YouGov, lấy ý kiến người từ 18 tuổi trở lên tại Áo, Bulgaria, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Hungary, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.
Đa số người dân ở tất cả các quốc gia được khảo sát đều bày tỏ nghi ngờ liệu Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ họ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hay không.
Người châu Âu có xu hướng ủng hộ việc tăng chi tiêu quốc phòng, với tỉ lệ ủng hộ cao hơn 4 điểm phần trăm so với năm ngoái. Ý là quốc gia duy nhất nơi đa số vẫn phản đối.
47% số người được hỏi trên toàn khu vực ủng hộ ý tưởng các nước châu Âu cùng vay nợ để tài trợ cho các sáng kiến quốc phòng, với mức ủng hộ cao nhất được ghi nhận tại Bồ Đào Nha (59%), Đan Mạch (56%) và Hà Lan (55%).
Phần lớn người tham gia khảo sát ủng hộ việc giảm phụ thuộc vào trang thiết bị quân sự của Mỹ để chuyển sang các lựa chọn châu Âu, trong đó Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển là những nơi ủng hộ mạnh nhất cho phương án "mua hàng châu Âu".
Ba Lan là quốc gia ngoại lệ duy nhất nơi đa số người dân ủng hộ tăng mua vũ khí Mỹ, trong khi Đức, Ý và Hungary thể hiện sự chia rẽ đáng kể về vấn đề này.
Người dân ở một số nước vẫn phản đối việc cắt giảm chi tiêu công trong nước để tăng ngân sách quốc phòng. Việc phản đối diễn ra mạnh mẽ tại Ý (63%), Áo (59%) và Đức (56%).
Về chính sách năng lượng, 44% người châu Âu phản đối việc nối lại hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga dù chi phí đang gia tăng.
Phần lớn người được hỏi tiếp tục coi Ukraine là đồng minh hoặc đối tác chiến lược, dù sự đồng thuận suy yếu khi đề cập đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau chiến tranh hoặc việc mở rộng EU về phía đông.
Đa số người dân ở các quốc gia được khảo sát, trừ Bulgaria, cho rằng quan hệ Mỹ - châu Âu sẽ cải thiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời nhiệm sở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận