24/06/2022 05:15 GMT+7

Chạy xe vào làn dừng khẩn cấp, phóng nhanh, vượt ẩu: Nhiều tài xế không sợ phạt?

Đ.THÌN - M.HÒA - H.MI
Đ.THÌN - M.HÒA - H.MI

TTO - Thời gian gần đây, nhiều tài xế chạy xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc, phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ khiến người đi đường bức xúc.

Chạy xe vào làn dừng khẩn cấp, phóng nhanh, vượt ẩu: Nhiều tài xế không sợ phạt? - Ảnh 1.

CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi thông báo vi phạm gửi cho chủ phương tiện sau khi trích xuất hình ảnh từ các camera giám sát - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Dù các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, "phạt nguội" qua camera… nhưng tình trạng vi phạm luật giao thông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phải chăng các biện pháp chế tài hiện chưa đủ sức răn đe?

Cầm dao dọa tài xế cứu thương

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một tài xế xe tải cầm dao đe dọa, lớn tiếng chửi tài xế xe cứu thương khi người này bật còi ưu tiên đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 11h30 ngày 22-6, tài xế chạy xe tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng đi TP.HCM. Khi đến km13, huyện Bến Lức (Long An), do làn ngoài đang sửa chữa nên tài xế đã chạy vào làn khẩn cấp.

Lúc này, tài xế xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu đã bật còi xin được ưu tiên nhưng tài xế xe tải không nhường đường. Xe cứu thương đã vượt qua, dừng xe giải thích việc xin vượt là do đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tài xế xe tải liền lớn tiếng chửi bới, lấy dao đe dọa tài xế xe cứu thương. Khi có nhiều người phản ứng, tài xế xe tải lên xe bỏ đi.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc ôtô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc trong thời gian qua. Nhiều người đặt vấn đề liệu việc xử lý hành vi vi phạm này có chưa tới nơi tới chốn?

Đề cập câu chuyện tài xế xe tải chạy vào làn khẩn cấp không nhường đường xe cứu thương, thượng tá Đồng Thái Chiến, phó trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT - C08, Bộ Công an), cho biết sau khi xác minh đoạn video, Cục CSGT xác định được tài xế và đã mời người này lên làm việc, xử lý.

Về tình trạng xe chạy vào làn dừng khẩn cấp, đại diện Cục CSGT cho biết đã và đang tăng cường tuần tra, xử phạt nhiều trường hợp nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. "Xử phạt thì nhiều nhưng ý thức tài xế kém, cứ ùn ứ là có tâm lý muốn đi nhanh rồi vào làn khẩn cấp đi, gây ùn ứ thêm", thượng tá Chiến chia sẻ.

Phóng nhanh, vượt ẩu

Không chỉ trên đường cao tốc, nhiều người đi về Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng lo khi xe ôtô phóng nhanh, vượt ẩu trên tuyến quốc lộ 51.

Theo thiếu tá Lê Thị Kim Dung, phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), từ khi đưa hệ thống "mắt thần" - camera giám sát để xử phạt vi phạm giao thông - trên quốc lộ 51 vào hoạt động hồi cuối 2021 thì ý thức chấp hành luật lệ giao thông của đa số người dân được nâng lên.

Tuy vậy, do quốc lộ 51 quá tải, lưu lượng xe qua lại quá đông và đoạn qua thị xã Phú Mỹ có nhiều khu công nghiệp với số lượng công nhân đông nên tại đây thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Theo thống kê của ngành giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu, từ 15-11-2021 đến 15-6-2022, hệ thống "mắt thần" trên quốc lộ 51 đã phát hiện 6.909 trường hợp vi phạm, trong đó chạy quá tốc độ là 2.439 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông là 4.470 trường hợp.

Hơn 1.000 trường hợp mời chủ phương tiện, người điều khiển đến giải quyết và xử phạt được hơn 4,1 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 900 trường hợp.

Cũng trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đại diện Phòng cảnh sát giao thông tỉnh này cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022 đã lập biên bản 82 xe khách vi phạm với các lỗi chủ yếu: chạy quá tốc độ, chở quá số người, tránh vượt sai quy định…

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đơn vị còn sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm như gắn thêm các biển báo khu vực đông dân cư, lắp đặt hệ thống camera giám sát…

Đề cập vấn đề xe phóng nhanh chạy ẩu, ông Lê Văn Huệ, giám đốc Hãng xe Hoa Mai, cho hay: "Các tài xế ngoài bị camera giám sát trên đường, CSGT xử phạt khi vi phạm, chúng tôi cũng theo dõi họ bằng thiết bị giám sát hành trình. Những tài xế nào vi phạm sẽ bị cắt tài, bị dán thông báo nêu tên".

Còn đại diện một hãng xe khác ở Vũng Tàu cũng bày tỏ: "Quốc lộ 51 hay kẹt đường nên khi nhận khách đi sân bay chúng tôi luôn nói với khách đi sớm, dư thời gian để tài xế không phải chạy nhanh cho khách kịp giờ bay. Nếu tài xế không có văn hóa giao thông, chúng tôi sẽ cho nghỉ ngay".

Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ thì bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Xe chạy vào làn dừng khẩn cấp: Cần mạnh tay xử phạt Xe chạy vào làn dừng khẩn cấp: Cần mạnh tay xử phạt

TTO - Ngày 4-5, xe chở nhớt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bốc cháy. Nhiều xe chạy trên làn dừng khẩn cấp khiến việc chữa cháy gặp khó khăn. Ngày 5-5, nhiều tài xế chạy xe vào làn dừng khẩn cấp ngay cả khi đường cao tốc vắng hoe.

Đ.THÌN - M.HÒA - H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên