14/04/2020 12:55 GMT+7

Chạy xe hơi 234km/giờ: tạm giữ giấy phép lái xe, chờ ra quyết định xử phạt

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Ngày 14-4, thượng tá Đồng Thái Chiến (phó Phòng tuần tra kiểm soát - Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã ra quyết định tạm giữ giấy phép lái xe của người chạy xe với tốc độ 234km/h trên cao tốc.

Chạy xe hơi 234km/giờ: tạm giữ giấy phép lái xe, chờ ra quyết định xử phạt - Ảnh 1.

Người lái xe chạy 234km/h làm việc với cảnh sát giao thông - Ảnh: Cục CSGT

Theo thượng tá Chiến, qua xác minh cho thấy ông Lê Minh H. (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM)  lái xe hơi chạy với tốc độ 234km/h trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong khi quy định cao tốc này chỉ cho phép chạy tối đa 120km/h.

Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ giấy phép lái xe của ông H. Theo quy định, trong thời hạn 7 ngày cục sẽ ra quyết định xử phạt về vi phạm an toàn giao thông đối với ông H..

Vi phạm của ông H. sẽ được xử phạt theo Nghị định 46/2016 hay Nghị định 100/2019, thượng tá Chiến cho biết thời điểm mà ông H. vi phạm xảy ra vào tháng 11-2019, lúc Nghị định 100/2019 chưa có hiệu lực (bắt đầu thi hành từ 1-1-2020). 

Do đó, Cục Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt ông H. căn cứ theo điểm Đ, Khoản 8, Điều 5 với tốc độ vượt quá 35km/h, mức phạt dự kiến sẽ là 7,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

Clip khoe chạy xe tốc độ cao trên cao tốc - Video: mạng xã hội

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 13-4, Cục Cảnh sát giao thông đã làm việc với ông Lê Minh H.. Theo ông H., thời điểm lái xe hơi chạy quá tốc độ vào ngày 21-11-2019, ông cùng 2 người bạn đi từ TP.HCM về Đồng Nai để lên Lâm Đồng.

Trên cao tốc, ông H. có lái xe hơi chạy với tốc độ 234km/h, đoạn đường tăng tốc dài 5km. Trong thời gian đó, những người đi cùng ông H. đã quay clip lại.

"Ngày 10-4, tôi đăng clip lên mạng xã hội, sau đó báo chí, mạng xã hội liên tục lên án hành động của tôi. Do đó tôi chủ động lên làm việc với cơ quan chức năng", ông H. nói.

Ông H. nói việc đăng clip lên mạng do tính bốc đồng và đam mê tốc độ chứ không nhằm mục đích cổ vũ hành động trên của mình.

"Tôi biết hành động trên đã làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông và những người khác. Tôi mong cơ quan chức năng cho tôi được chấp hành việc xử phạt", ông H. trình bày.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên