26/12/2025 11:36 GMT+7

Vùng lũ 'chạy đua' sửa chữa kênh thủy lợi để kịp vụ sản xuất mới

Sau đợt mưa lũ, nhiều tuyến kênh thủy lợi tại Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk) bị hư hỏng nghiêm trọng. Tỉnh này đang khẩn trương sửa chữa nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, để người dân kịp thời xuống giống vụ lúa đông xuân.

kênh thủy lợi - Ảnh 1.

Công nhân sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi chính Nam chạy song song với quốc lộ 29 - Ảnh: MINH CHIẾN

Hiện tại vẫn còn nhiều diện tích lúa của người dân ở các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bị đất cát vùi lấp, không thể sản xuất, hệ thống hai kênh thủy lợi chính Nam, chính Bắc bị lũ đánh vỡ, hư hại.

Hệ thống kênh thủy lợi hư hỏng, dân lo xuống giống trễ

Tại khu vực ven sông Ba thuộc xã Phú Hòa 1, lượng cát sông bồi lấp nhiều diện tích lúa của dân với độ dày từ 10 - 20cm. Hiện các đơn vị đã khơi thông kênh mương, nông dân cũng tập trung ra đồng vận chuyển lượng cát đi nơi khác để sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Châu (xã Phú Hòa 1) cho biết gia đình phải thuê máy đào, huy động thêm nhân công để xúc và vận chuyển cát ra khỏi ruộng.

"Lượng cát bồi lấp quá lớn khiến vụ này gặp rất nhiều khó khăn. Chất đất bị ảnh hưởng nên phải bón lượng phân nhiều hơn mới bảo đảm lúa phát triển", ông Châu nói.

Nhiều người dân xã Phú Hòa 1 mong muốn địa phương sớm hỗ trợ lúa giống, bởi lúa giống của gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc ướt. Tại khu vực xã Tây Hòa, nơi có tuyến kênh chính Nam chạy qua, những ngày này lực lượng công nhân khắc phục sự cố, vá kênh bị vỡ do mưa lũ.

Ông Võ Văn Công (người dân xã Tây Hòa) cho hay nhà có 3 sào ruộng, nhưng vì kênh mương chưa được khắc phục nên không thể xuống giống.

kênh thủy lợi - Ảnh 2.

Các đoạn vỡ kênh mương được đắp đất, rọ đá, đổ bê tông - Ảnh: MINH CHIẾN

kênh thủy lợi - Ảnh 3.

Lượng đất từ sông Ba sau lũ bồi lấp lên ruộng của người dân ở xã Phú Hòa 1 - Ảnh: MINH CHIẾN

"Năm nay xuống giống trễ, vụ lúa đông xuân trễ có thể làm chậm lịch xuống giống cho vụ hè thu, chăm sóc khó khăn hơn, lúa dễ mắc sâu bệnh, không đạt năng suất cao", ông Công nói.

Ông Nguyễn Trường Thi - Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1 - cho hay hệ thống kênh chính Bắc đi qua địa bàn xã đến nay đã gần như hoàn tất, người dân cũng đã dọn dẹp lượng đất cát bồi lấp trên ruộng, địa phương đăng ký tỉnh là hơn 240 tấn lúa giống khi lúa giống về sẽ bắt đầu gieo sạ.

Tương tự ông Lê Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Tây Hòa - cho hay do hệ thống kênh thủy lợi chính Nam bị hư hại nên khi nào khắc phục xong, đủ điều kiện sẽ tiến hành gieo sạ. Dự kiến thời điểm xuống giống năm nay sẽ chậm hơn so với mọi năm.

Ông Lê Ngọc Tuân, Cụm trưởng Cụm 2 Trạm thủy nông kênh chính Bắc, cho biết công nhân làm việc cả ngày cuối tuần, phấn đấu hoàn thành sớm để kịp phục vụ sản xuất. Hiện hệ thống kênh chính Bắc và chính Nam có hơn 30 điểm sạt lở, đến cuối tháng 12 sẽ tạm đưa nước về đồng bằng, sau đó tiếp tục gia cố bền vững.

kênh thủy lợi - Ảnh 4.

Công nhân sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi chính Bắc - Ảnh: MINH CHIẾN

Phải hoàn tất việc khắc phục kênh mương vào cuối tháng 12

Ngày 23-12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk có kết luận về tình hình cấp nước phục vụ sản xuất đông xuân 2025 - 2026.

Theo đó đối với các công trình thủy lợi do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh làm chủ đầu tư phải khắc phục kênh chính Nam hoàn thành vào ngày 31-12; kênh chính Bắc hoàn thành trước 31-12.

Đập Tam Giang phải hoàn thành đê quây trước 31-12 và đảm bảo lấy nước cho cống tưới trước ngày 10-1-2026.

kênh thủy lợi - Ảnh 5.

Đến cuối tháng 12 việc khắc phục hệ thống kênh mương phải hoàn thành - Ảnh: MINH CHIẾN

Đối với hệ thống kênh nhánh và kênh nội đồng do Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam làm chủ đầu tư, quản lý hoàn thiện đảm bảo tưới trước ngày 25-12. Đối với hệ thống kênh nhánh và kênh nội đồng do các xã, phường làm chủ đầu tư, quản lý hoàn thiện đảm bảo tưới trước ngày 31-12.

Đối với đập Giới Dện (xã Tuy An Bắc) và đê Ngự Hàm Thủy (xã Tuy An Đông) bị hư hỏng cần thiết phải khắc phục khẩn cấp, UBND xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông phải có báo cáo, đề xuất gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, lúa giống được đảm bảo từ nguồn dự trữ quốc gia, từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước và nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 

Do vậy người dân yên tâm sản xuất không lo về lúa giống để tái sản xuất sau khi đã hoàn thành khắc phục sửa chữa kênh mương, đê, đập.

Gấp rút sửa hệ thống kênh thủy lợi bị hư hỏng tại Phú Yên cũ cho kịp vụ Đông - Xuân - Ảnh 7.Cao tốc Bắc - Nam qua phía đông Đắk Lắk bị đứt gãy vì mưa lũ gây dịch chuyển đất

Ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhất là đợt lũ lịch sử nửa cuối tháng 11-2025, khiến trượt lở núi gây đứt gãy mặt đường cao tốc dự án Chí Thạnh - Vân Phong ở tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc đông Đắk Lắk).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất