Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế với Liên minh châu Âu (EU) sau khi ông quyết định áp thuế với Mexico, Canada và Trung Quốc.
"Chính người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá"
Ông cho rằng EU đã "lợi dụng Mỹ" và không mua ô tô hay nhập khẩu nông sản từ nước này, trong khi Mỹ đã nhập mọi thứ từ khối 27 thành viên này.
Theo Hãng tin Reuters và Hãng thông tấn Tass ngày 3-2, phát biểu trước thềm cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, đại diện chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh nếu Mỹ và châu Âu khơi mào một cuộc chiến thương mại thì "bên hưởng lợi sẽ là Trung Quốc".
Theo bà, việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa châu Âu sẽ làm giá cả tăng cao và đem đến những hậu quả tiêu cực khác cho cả hai bên, ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề việc làm.
"Chúng ta có mối liên hệ rất chặt chẽ. Chúng ta cần nước Mỹ và nước Mỹ cần chúng ta", bà nhấn mạnh.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi phương Tây duy trì đoàn kết trước những thách thức.
"Chúng ta cần đảm bảo rằng các đồng minh không tự đấu đá trước mối đe dọa từ Nga hoặc Trung Quốc", ông phát biểu từ Warsaw.
Vào cuối ngày 2-2, lãnh đạo phe đối lập bảo thủ tại Đức Friedrich Merz cho rằng các mức thuế của tổng thống Mỹ có thể phản tác dụng.
"Ông Trump rồi cũng sẽ nhận ra rằng các nhà nhập khẩu không phải bên trả mức thuế quan mà ông ấy áp, chính người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá", ông Merz nói.
Mức thuế "rất tàn bạo", mọi người đều thua...
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau thì nhận định thuế quan của ông Trump là "rất tàn bạo" và sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến ngành ô tô.
"Mọi người đều thua trong cuộc chiến thương mại bảo hộ này", ông nói với Đài phát thanh France Info.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô đã giảm vào ngày 3-2 do lo ngại về tác động của thuế quan từ Mỹ.
Trong các phát biểu về thâm hụt thương mại với EU, ông Trump chủ yếu tập trung vào cán cân thương mại hàng hóa.
Theo dữ liệu của Eurostat, EU liên tục xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ nhiều hơn mức nhập khẩu. Thâm hụt thương mại hàng hóa là 155,8 tỉ euro (159,5 tỉ USD) vào năm 2023.
Tuy nhiên trong lĩnh vực dịch vụ, Mỹ lại có thặng dư xuất khẩu so với nhập khẩu với EU là 104 tỉ euro vào năm 2023.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận