![]() |
Võ sĩ sumo Hakuho (Ảnh: sumo.org.jp) |
Hakuho sinh ở Mông Cổ ngày 11-3-1985. Hakuho là tên thi đấu, còn tên thật của anh là Munkhbat Davaajargal. Năm 2007, ở tuổi 22, Hakuho trở thành võ sĩ trẻ tuổi thứ ba được phong tước hiệu Yokozuna. Trước đó, hai người Nhật Bản đã đạt tước hiệu này khi họ 21 tuổi. Hakuho cũng là người ngoại quốc thứ 4 ở Nhật Bản được công nhận là Yokozuna. Chàng trai 24 tuổi này đã giành chiến thắng trong vô số cuộc thi sumo lớn ở Nhật Bản.
Nhưng trước khi gặt hái vinh quang trên đấu trường sumo Nhật Bản, Hakuho đã trải qua biết bao khó khăn. Khi đến Nhật Bản năm 2000, anh chỉ nặng 62kg và không biết có lò võ nào chịu nhận mình.
Lúc ấy, Hakuho mới 15 tuổi và không biết một từ tiếng Nhật nào, cũng không biết bất cứ điều gì về đất nước hoa anh đào. Với anh, thế giới sumo đầy thách thức và khắc nghiệt.
Không chỉ việc tập luyện mà mọi thứ khác đều rất khó khăn với Hakuho. Nhưng Hakuho đã không từ bỏ.
Giờ đây, mọi người có thể nhìn ngắm anh và nói rằng anh có khuôn mặt hạnh phúc và nghĩ rằng anh chắc hẳn rất hạnh phúc. Nhưng ít ai biết rằng hồi mới chân ướt chân ráo đến Nhật Bản, Hakuho... khóc suốt ngày.
Dù buổi đầu tập luyện môn sumo rất khổ sở với Hakuho, nhưng sumo đã có trong máu của chàng trai Mông Cổ này. Bố anh, ông Jigjidiin Monkhbat, đã đạt được đỉnh cao của môn sumo ở Mông Cổ. Tại Thế vận hội mùa hè năm 1968 ở Mexico City, ông đoạt huy chương bạc môn vật tự do. Mặc dù bố anh rất thành công ở quê hương, song bản thân Hakuho chưa biết nhiều về môn sumo. Khi còn nhỏ, Hakuho thích chơi bóng rổ. Nhưng cuối cùng anh muốn mình nối nghiệp bố vì Hakuho vô cùng ngưỡng mộ bố mình.
Có thể Hakuho không đạt được huy chương Olympic như bố anh nhưng anh muốn mình luôn ở vị trí hàng đầu nếu ngày nào đó môn sumo được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic.
Tháng 2-2007, Hakuho cưới một sinh viên 22 tuổi ở Tokyo (Nhật Bản) sau ba năm tìm hiểu. Hiện vợ chồng họ có một con gái và một con trai.
Hakuho vẫn theo đuổi những mơ ước của mình và muốn khi nghỉ hưu sẽ thành lập một lò võ để đào tạo thế hệ kế tiếp cho môn sumo. "Tôi muốn ở lại Nhật Bản và cống hiến cho thế giới sumo Nhật Bản" - Hakuho chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận