22/05/2026 05:04 GMT+7

Sinh viên RMIT Việt Nam khám phá quy trình sản xuất tin tức quốc tế tại báo Tuổi Trẻ

Đoàn sinh viên ngành ngôn ngữ thuộc Khoa Truyền thông và Thiết kế của RMIT Việt Nam vừa có chuyến tham quan, giao lưu và tìm hiểu thực tế quy trình làm việc, sản xuất tin bài cùng đội ngũ Ban Quốc tế và Tuổi Trẻ Tiếng Anh của báo Tuổi Trẻ.

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên cùng các giảng viên ngành ngôn ngữ, khoa Truyền thông và Thiết kế, trường Đại học RMIT Việt Nam đến tham quan trụ sở báo Tuổi Trẻ và tìm hiểu quy trình thực hiện tin bài liên quan các lĩnh vực quốc tế tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Tại buổi giao lưu, các bạn sinh viên được giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển của báo Tuổi Trẻ cũng như mô hình vận hành của một tòa soạn báo hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ.

Tìm hiểu quy trình xử lý tin quốc tế, biên dịch, biên tập và sản xuất nội dung tiếng Anh

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, Thư ký toà soạn báo Tuổi Trẻ chia sẻ về quy trình làm việc sản xuất tin bài quốc tế với các bạn sinh viên - Ảnh: THANH HIỆP

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - thư ký tòa soạn Hội tụ, cho biết mong muốn chuyến tham quan lần này sẽ giúp các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc thực tế với môi trường báo chí chuyên nghiệp, đặc biệt là quy trình xử lý thông tin quốc tế, biên dịch, biên tập và sản xuất nội dung tiếng Anh.

Hiện Tuổi Trẻ là một trong trong những cơ quan báo chí điện tử có lượng độc giả lớn tại Việt Nam, đồng thời vẫn duy trì thế mạnh ở cả báo in và báo điện tử.

Trong gần 51 năm phát triển kể từ tháng 9-1975, nhiều thế hệ người làm báo đã góp phần xây dựng thương hiệu Tuổi Trẻ trở thành một trong những tờ báo có uy tín và sức ảnh hưởng lớn.

Ông Thanh Liêm cũng giới thiệu với sinh viên về mô hình hoạt động của tòa soạn hội tụ của báo Tuổi Trẻ hiện nay, với các khu vực sản xuất nội dung báo điện tử, báo in cùng không gian, quy trình làm việc của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Ban Quốc tế và Tuổi Trẻ Tiếng Anh trong việc sản xuất các tin bài về các vấn đề thời sự quốc tế cũng như phục vụ bạn đọc người nước ngoài.

AI phát triển càng nhanh, Tuổi Trẻ càng khẳng định vị thế quan trọng

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

TS Lê Xuân Quỳnh - phụ trách ngành Ngôn ngữ, Khoa Truyền thông và Thiết kế, trường Đại học RMIT Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ về hoạt động tham quan tại Báo Tuổi Trẻ của các bạn sinh viên - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Xuân Quỳnh - phụ trách ngành Ngôn ngữ, Khoa Truyền thông và Thiết kế, trường Đại học RMIT Việt Nam - gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ đã tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận thực tế môi trường làm báo, đặc biệt là lĩnh vực tin tức quốc tế và báo chí tiếng Anh. 

Ông cho biết bản thân đã gắn bó với Tuổi Trẻ từ hồi còn nhỏ tuổi và luôn xem đây là một trong những nguồn thông tin chính thống, uy tín để theo dõi hằng ngày.

"Trong bối cảnh AI và mạng xã hội phát triển rất nhanh, những cơ quan báo chí chính thống như Tuổi Trẻ càng khẳng định vai trò bằng tính xác thực, độ tin cậy và trách nhiệm với bạn đọc", TS Lê Xuân Quỳnh chia sẻ.

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Các bạn sinh viên trường Đại học RMIT Việt Nam lắng nghe những chia sẻ của đội ngũ báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Đại diện nhà trường cũng cho biết hiện sinh viên được khuyến khích tiếp cận và sử dụng AI trong học tập, song song với việc nâng cao tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và năng lực chuyên môn để thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại.

Theo TS Lê Xuân Quỳnh, việc tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và các cơ quan báo chí sẽ giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế, mở rộng kỹ năng nghề nghiệp cũng như cơ hội việc làm trong tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên được tham quan khu vực làm việc của Ban Quốc tế - Tuổi Trẻ Tiếng Anh, gặp gỡ các phóng viên, biên tập viên, đồng thời tìm hiểu quy trình lựa chọn, xử lý và sản xuất tin bài quốc tế tiếng Việt trên Tuổi Trẻ Online và phục vụ bạn đọc người nước ngoài trên trang Tuổi Trẻ News.

Hình ảnh sinh viên trường Đại học RMIT Việt Nam tham quan báo Tuổi Trẻ

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 5.
báo Tuổi Trẻ - Ảnh 6.
báo Tuổi Trẻ - Ảnh 7.

Các anh chị phóng viên thuộc ban Quốc tế - Tuổi Trẻ tiếng Anh của báo Tuổi Trẻ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng, xử lý các tin bài quốc tế và được các sinh viên nhiệt tình hưởng ứng - Ảnh: THANH HIỆP

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 8.

Các bạn sinh viên nhận quà lưu niệm sau khi tham gia các trò chơi tìm hiểu về báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 9.

Sinh viên tìm hiểu về không gian làm việc mới của đội ngũ phóng viên của báo Tuổi Trẻ đặc biệt là không gian, cách thức làm việc của các phóng viên ban Quốc tế - Tuổi Trẻ tiếng anh - Ảnh: THANH HIỆP

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 10.

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm giới thiệu cho sinh viên về không gian và quy trình làm việc của Toà soạn Hội tụ báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 11.

Sinh viên tham quan khu vực trưng bày kỷ vật dùng trong tác nghiệp của các thế hệ phóng viên Tuổi Trẻ đã góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu tờ báo qua nhiều năm - Ảnh: THANH HIỆP

báo Tuổi Trẻ - Ảnh 12.

Phóng viên Bảo Anh - Ban Quốc tế - Tuổi Trẻ tiếng Anh (bìa phải) dành nhiều thời gian chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân cho các bạn sinh viên có mong muốn tìm hiểu về ngành nghề phóng viên dịch thuật, quốc tế - Ảnh: THANH HIỆP

Sinh viên RMIT Việt Nam khám phá quy trình sản xuất tin quốc tế tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh 14.Sinh viên báo chí tìm hiểu bộ quy tắc đạo đức người làm báo tại báo Tuổi Trẻ

Hơn 90 sinh viên khoa báo chí và truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tham quan tòa soạn và tìm hiểu về bộ quy tắc đạo đức báo Tuổi Trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất