28/11/2018 18:30 GMT+7

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - ‘Chàng béo’ Psy đã vượt qua các tên tuổi khác như Taeyang, G-Dragon, Bi Rain… để trở thành nghệ sĩ giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 1.

Trong top 10 nghệ sĩ K-pop giàu nhất có 5 sao nam và 5 sao nữ

Bên cạnh các màn biểu diễn, phong cách ăn mặc, cách hành xử và những gì có thể thấy được trên sân khấu, cuộc sống đời tư cũng như các bí mật của sao K-pop luôn là chủ đề được người hâm mộ săn đón. Trong số này, thu nhập là yếu tố được các fan "soi" rất kĩ để đánh giá năng lực của một thần tượng.

Trang E! Online mới đây đã công bố top 10 thần tượng giàu nhất trong làng K-pop. Với 5 sao nữ góp mặt trong danh sách này, họ đã cho thấy khả năng kiếm tiền của nghệ sĩ nữ chẳng thua kém các "Oppa".

10. Taeyang - 10 triệu USD (233 tỉ đồng)

Ra mắt lần đầu với tư cách thành viên nhóm nhạc Big Bang vào năm 2006, Taeyang sau đó khởi đầu sự nghiệp solo vào năm 2008 bằng đĩa mở rộng (EP) Hot. Không chỉ hát hay, Taeyang còn giỏi đầu tư bất động sản.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 2.

Tae Yang sinh năm 1988, tên thật là Dong Young Bae - Ảnh: TWITTER

Đầu năm 2018, chương trình The List 2018 của đài TvN công bố danh sách những người nổi tiếng đầu tư vào bất động sản nhiều nhất. Taeyang xếp thứ 8 trong danh sách này.

9. Suzy - 10 triệu USD

Suzy là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 3.

Suzy sinh năm 1994, tên thật là Bae Su Ji - Ảnh: TWITTER

Với gương mặt đẹp cùng đời tư trong sạch, Suzy kiếm được nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo với nhiều nhãn hàng lớn. Trong vai trò diễn viên, Suzy có mức thù lao tới 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng)/tập phim truyền hình.

8. Yoona - 11 triệu USD

Yoona là ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. Cô là thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Girls' Generation.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 4.

Yoona sinh năm 1990, tên thật là Im Yoon Ah - Ảnh: TWITTER

Không chỉ có thu nhập cao trong vai trò ca sĩ, Yoona còn hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Cát-xê của Yoona khi tham gia bộ phim truyền hình Trung Quốc Võ Thần Triệu Tử Long (2015) được cho từ 30-50 triệu won/tập.

7. BoA - 14 triệu USD

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ BoA hoạt động tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Cô được coi là "Nữ hoàng nhạc pop" của Hàn Quốc.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 5.

BoA sinh năm 1986, tên thật là Kwon Bo Ah - Ảnh: TWITTER

Với sự nghiệp giải trí kéo dài 17 năm, không có gì lạ khi BoA góp mặt vào danh sách này. Không chỉ được yêu mến tại Hàn Quốc, BoA còn là nhóm nghệ sĩ mở đường cho làn sóng Hallyu xâm nhập Nhật Bản.

6. IU - 15 triệu USD

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên IU thường được gọi là "Em gái quốc dân" xứ kim chi.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 6.

IU sinh năm 1993, tên thật là Lee Ji Eun - Ảnh: TWITTER

Kể từ khi gia nhập làng giải trí hồi năm 15 tuổi, IU đã đốn tim của hàng triệu người hâm mộ bằng nhan sắc xinh đẹp. Khối tài sản 15 triệu USD cũng là thành quả lao động vất vả của IU trong nhiều năm qua, với các album, phim truyền hình thành công cùng hợp đồng quảng cáo.

5. Sandara Park - 16 triệu USD

Sandara Park (thường gọi Dara) hoạt động trong nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Dara là cựu thành viên nhóm nhạc nữ 2NE1.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 7.

Sandara Park sinh năm 1984 - Ảnh: TWITTER

Sinh tại Busan, Hàn Quốc nhưng Dara lớn lên ở Philippines. Trước khi trở thành gà cưng của YG, Dara từng là nghệ sĩ nổi tiếng tại Philippines. Dara là thành viên lớn tuổi nhất trong 2NE1, nhưng nhiều khán giả đã bị nét trẻ trung của cô đánh lừa khi nghĩ rằng cô là em út của nhóm.

Sự trẻ đẹp và ngây ngô bất chấp tuổi tác là lợi thế để Dara giành được nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn trong phim truyền hình.

4. Bi Rain - 20 triệu USD

Ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain được coi là nghệ sĩ đi đầu của làn sóng Hallyu trên toàn châu Á.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 8.

Bi Rain sinh năm 1982, tên thật là Jung Ji Hoon. Bên phải Bi Rain là nữ diễn viên Kim Tae Hee và cũng là vợ của anh (cưới năm 2017) - Ảnh: TWITTER

Bi Rain là người châu Á đầu tiên hai lần được chọn vào danh sách "Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới" của tạp chí Time vào các năm 2006 và 2011. Anh là một trong các sao sở hữu nhiều bất động sản giá trị nhất trong giới giải trí Hàn Quốc.

Truyền thông từng đưa tin khi Bi Rain và ngôi sao Chuyện tình Harvard Kim Tae Hee "về chung một nhà", hai người trở thành một trong những cặp vợ chồng giàu nhất Hàn Quốc.

3. D-Gragon - 21 triệu USD

Dragon là một ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, được biết rộng rãi với vai trò trưởng nhóm và rapper của nhóm nhạc đình đám Big Bang.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 9.

G-Dragon sinh năm 1988, tên thật là Kwon Ji Yong - Ảnh: TWITTER

Nổi tiếng nhờ khả năng sáng tác, G-Dragon là một trong những thần tượng K-pop có số lượng ca khúc tự sáng tác nhiều nhất. Số tiền thu được hằng năm từ bản quyền của G-Dragon là 700.000 USD. Gia nhập làng giải trí khoảng 20 năm, trưởng nhóm Big Bang còn sở hữu nhiều bất động sản đồ sộ cùng bộ sưu tập siêu xe mà ai cũng mơ ước.

2. Choi Si Won - 35 triệu USD

Nam ca sĩ, diễn viên, người mẫu Choi Si Won được biết tới rộng rãi là thành viên của nhóm nhạc nam Super Junior.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 10.

Choi Si Won sinh năm 1986 - Ảnh: SOOMPI

Xuất thân trong một gia đình thuộc hàng "trâm anh thế phiệt" của Hàn Quốc, Choi Si Won có cha là tổng giám đốc Công ty dược phẩm Boryung và mẹ là một quan chức ngoại giao cấp cao trong chính phủ.

Anh cũng hoạt động mạnh tại Trung Quốc nhờ khả năng nói tiếng Hoa rành rọt. Đầu tháng này, Đại học Stanford (Mỹ) đã mời Choi Si Won đến chia sẻ về ngành công nghiệp K-pop của Hàn Quốc.

1. Psy - 45 triệu USD (1.050 tỉ đồng)

Nam ca sĩ Psy đã được thế giới biết tới rộng rãi qua bản hit Gangnam Style.

‘Chàng béo’ Psy đứng đầu top 10 nghệ sĩ giàu nhất K-pop - Ảnh 11.

Psy sinh năm 1977, tên thật là Park Jae Sang - Ảnh: BILLBOARD

Điệu nhảy ngựa trứ danh Gangnam Style đã khuấy động thế giới vào năm 2012. MV ca khúc này hiện đạt tới 3,2 tỉ lượt xem trên Youtube. Nó đã mang tên tuổi của Psy đến với người hâm mộ toàn cầu.

Album mới nhất mang tên 4×2=8 tiếp tục đạt được nhiều thành công. Ngoài số gia tài khủng lên tới 45 triệu USD, Psy còn có xuất thân "khủng". Anh sinh ra trong một gia đình giàu có ở quận Gangnam, Seoul. Cha anh là chủ tịch điều hành công ty sản xuất thiết bị bán dẫn DI Corporation, trong khi mẹ sở hữu nhiều nhà hàng ở khu Gangnam giàu bậc nhất thủ đô.

10 thần tượng thông minh nhất của làng K-pop 10 thần tượng thông minh nhất của làng K-pop

TTO - BTS, EXID, Super Junior… là những nhóm nhạc sở hữu thành viên được đánh giá là thông minh nhất làng K-pop. Vậy những thành viên này là ai?

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên