05/11/2018 15:30 GMT+7

Những nhóm K-pop đỉnh sẽ nối gót BTS ‘làm mưa làm gió’

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhờ thành công của BTS, năm 2018 đã trở thành một phép thử cho sức bành trướng ra toàn cầu của K-pop. Vậy sau BTS sẽ còn nhóm nào có tiền đồ sáng sủa?

Những nhóm K-pop đỉnh sẽ nối gót BTS ‘làm mưa làm gió’ - Ảnh 1.

BTS đã vượt qua Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato và Shawn Mendes để rinh về giải thưởng "Nghệ sĩ xuất sắc nhất trên mạng xã hội" tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 hồi tháng 5 - Ảnh: BILLBOARD

BTS không phải là nhóm nhạc đầu tiên và là nhóm nhạc duy nhất lấn sân vào thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, đây chính là nhóm nhạc đã lan tỏa thứ hương vị độc đáo của riêng K-pop cho các fan âm nhạc trên toàn cầu.

Cùng với bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, nhóm nhạc 7 thành viên đã thiết lập nhiều kỷ lục, gồm hai lần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 và bán sạch vé cho các buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ cũng như châu Âu.

MV IDOL - BTS

Trong lúc làng nhạc K-pop đang trải qua những thành công rực rỡ vào lúc này, câu hỏi được đặt ra là những nhóm nhạc Hàn Quốc nào sắp tới có khả năng "làm mưa làm gió" trên vũ đài âm nhạc quốc tế như những gì BTS đang làm.

Tờ Korea Times (Hàn Quốc) ngày 5-11 đã liệt kê ra 3 ứng viên tiềm năng nhất để nối gót BTS, gồm: Monsta X, NCT 127Stray Kids.

Monsta X

Thành tích nổi bật: Thực hiện thành công tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai.

Monsta X là một trong những nhóm nhạc K-pop được đánh giá có tiền đồ xán lạn nhất để công phá các thị trường âm nhạc trên toàn cầu. Nhóm nhạc nam này gồm 7 thành viên là Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Jooheon, I.M, và Hyungwon.

Với độ phủ sóng tại nhiều nước và hình ảnh được quảng bá tốt ở các thị trường ngoại quốc, boyband 7 thành viên thường được đem ra so sánh với BTS - nhóm đã viết lại lịch sử K-pop nhờ sức ảnh hưởng lan tỏa chưa từng thấy trên phạm vi toàn cầu.

Những nhóm K-pop đỉnh sẽ nối gót BTS ‘làm mưa làm gió’ - Ảnh 3.

Monsta X với album "Take 1. Are You There?" - Ảnh: KOREA TIMES

Hôm 22-10 vừa qua, Monsta X đã phát hành full album thứ hai có tên Take 1. Are You There? cùng MV cho ca khúc chủ đề Shoot Out. Sau đó, nhóm nhạc này tiếp tục dành chiếc cup thứ 2 trên chương trình âm nhạc Show Champion của Hàn Quốc với single mới nhất.

"Tôi cho rằng sự nam tính và thái độ năng nổ dành cho hip-hop là những vũ khí nằm trong kho vũ khí của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng nỗ lực thích nghi với nhiều concept khác nhau", I.M, thành viên sinh năm 1996 của Monsta X, chia sẻ.

Khi được hỏi liệu nhóm nhạc có gặp khó khăn gì trong quá trình quảng bá album mới khi lưu diễn, thành viên Minhyuk cho biết: "Tour diễn vòng quanh thế giới cùng với việc gặp mặt các fan quốc tế đã cho chúng tôi nguồn cảm hứng. Chúng tôi cần chăm chỉ hơn và tiến về phía trước trong lúc đang nhận sự chú ý".

MV "Shoot Out" - Monsta X

Monsta X gần đây đã hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới có tên 2018 Monsta X World Tour: The Connect. Boyband đã có mặt tại 20 thành phố trên khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, Monsta X sẽ là nhóm nhạc K-pop đầu tiên và duy nhất được trình diễn trên sân khấu chính của series hòa nhạc Jingle Ball ở Mỹ sắp tới. Họ sẽ biểu diễn tại 6 thành phố cùng các nghệ sĩ đình đám như Shawn Mendes, Camila Cabello, Calvin Harris và Khalid.

Các thành viên của Monsta X đã diễn tả sự hào hứng khi được tham gia dàn line-up cho sự kiện này. Boyband 7 thành viên chia sẻ họ cảm thấy vinh dự khi được đại diện K-pop tham gia sự kiện.

"BTS đã mở đường cho chúng tôi", thành viên Wonho chia sẻ về tiềm năng Monsta X có thể đi xa hơn trong tương lai.

NCT 127

Thành tích: Là nhóm nhạc K-pop thứ 2 được mời tham dự Giải thưởng âm nhạc Mỹ (AMA).

NCT 127 là một nhóm nhỏ của NCT - nhóm nhạc nam đa quốc tịch được thành lập bởi SM Entertainment vào năm 2016 gồm 18 thành viên.

NCT được chia làm 3 nhóm nhỏ là NCT Dream, NCT U, và NCT 127. Tuy nhiên, chỉ NCT 127 được đánh giá có tiềm năng bước vào hàng ngũ các nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nhiều nhất.

Những nhóm K-pop đỉnh sẽ nối gót BTS ‘làm mưa làm gió’ - Ảnh 5.

NCT 127 với album ‘Regular-Irregular" - Ảnh: TWITTER

Ra mắt vào năm 2016, NCT 127 có 10 thành viên gồm Jaehyun, Taeyong, Taeil, Johnny, Yuta, Doyoung, Winwin, Mark, Haechan và Jungwoo. Nhóm nhạc nhà SM đã rinh về nhiều thành công kể từ khi tung ra full album đầu tay Regular-Irregular hôm 12-10.

Cho đến thời điểm hiện tại, NCT 127 là nhóm nhạc nam K-pop có xếp hạng cao thứ hai trên bảng xếp hạng album của Billboard 200, đứng sau BTS. Trong khi BTS đang làm rạng danh nước nhà thì NCT 127 cũng đang trưởng thành để tiếp nối các tiền bối của mình.

MV Regular (bản tiếng Anh) - NCT 127

Ca khúc chủ đề Regular, theo thể loại latin trap đang thịnh hành trên toàn thế giới, đã được thu âm bằng cả phiên bản tiếng Hàn và tiếng Anh.

Bản tiếng Anh của single này hiện có lượt xem YouTube nhiều gấp hai lần bản tiếng Hàn, cho thấy NCT 127 có một lực lượng fan hùng hậu ở nước ngoài.

Việc xuất hiện trên show truyền hình Jimmy Kimmel Live tại Mỹ hôm 8-10, bước lên thảm đỏ AMA hôm 9-10 và được mời biểu diễn tại đại tiệc Mickey's 90th Spectacular để mừng sinh nhật lần thứ 90 của Chuột Mickey bắt đầu từ ngày 4-11 đã cho thấy NCT 127 thật sự đang từng bước công phá nền âm nhạc toàn cầu như BTS đang làm.

Stray Kids

Thành tích: Nhóm nhạc có fandom ngoại quốc mạnh hơn cả trong nước.

Nhóm nhạc nam được thành lập bởi JYP Entertainment đã nhận được sự chú ý của các fan K-pop quốc tế kể từ khi ra mắt thông qua chương trình truyền hình thực tế cùng tên Stray Kids vào năm 2017. Stray Kids đã tạo nên cơn sốt khi phát hành đĩa mở rộng Mixtape gồm 7 bài hát mà nhóm đã biểu diễn trong chương trình.

Nhóm nhạc đã gặt hái được thành công vang dội khi Mixtape đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng World Albums của Billboard vào tháng 1-2018.

Những nhóm K-pop đỉnh sẽ nối gót BTS ‘làm mưa làm gió’ - Ảnh 7.

Stray Kids với thành công đầu tay "Mixtape" - Ảnh: TWITTER

Với 9 thành viên còn lại từ một chương trình truyền hình kéo dài 10 tập, Stray Kids đã chứng tỏ được tài năng âm nhạc và kĩ năng sáng tác của nhóm. Các thành viên của nhóm gồm Woojin, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N.

Nhóm nhạc nam này đã đưa ra một mục tiêu rõ ràng là dùng âm nhạc để kết nối họ với những người trong cùng độ tuổi cùng thế hệ fan sinh sau năm 2000.

Biết tự sản xuất âm nhạc là một lợi thế của nhân tố mới Stray Kids. Nổi bật trong nhóm là bộ ba sản xuất âm nhạc có tên gọi 3RACHA, gồm các thành viên Bang Chan, Han và Changbin.

MV Hellevator trong bộ 7 ca khúc của "Mixtape" - Stray Kids

"Tôi có được nguồn cảm hứng từ fanclub Stay của chúng tôi. Để gửi lời cám ơn tới họ vì họ đã cổ vũ chúng tôi qua năm tháng, chúng tôi sẽ thêm vào cụm từ ‘You make Stray Kids stay’ (tạm dịch: Các bạn đã giúp Stray Kids sống sót) trong album của chúng tôi", thành viên Changbin chia sẻ.

Trong khi đó, thành viên Seungmin cho biết: "Tôi nhận ra rằng nhận xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc không phải dễ dàng. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng tôi tin nếu chúng tôi tiếp tục sáng tác và cho ra những màn trình diễn tốt hơn, thứ hạng của chúng tôi sẽ tăng cao".

BTS và sức công phá không tưởng tại MAMA 2018 BTS và sức công phá không tưởng tại MAMA 2018

TTO - Là nhóm nhạc K-pop đình đám nhất thế giới năm 2018, BTS mới đây còn gây nhiều bất ngờ khi có nhiều đề cử tại MAMA 2018 và giành thế thượng phong ở nhiều hạng mục trao giải cho đến lúc này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên